Kỷ niệm 68 năm truyền thống Hội thề Rừng Rong

Ngày 6/2, tại Khu di tích lịch sử Rừng Rong thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), Ban liên lạc truyền thống Rừng Rong phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Trảng Bàng tổ chức họp mặt truyền thống 68 năm Hội thề Rừng Rong. Đông đảo cán bộ lão thành cách mạng là chiến sĩ Rừng Rong năm xưa; lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Tây Ninh và nhân dân xã An Tịnh đã tới dự.

Cán bộ Thanh niên Rừng Rong xưa tham dự họp mặt ngày Hội thề Rừng Rong. Ảnh: http://baotang.tayninh.gov.vn


Trong không khí xúc động bồi hồi của buổi họp mặt, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người con ưu tú của xã An Tịnh, một trong những chiến sĩ Rừng Rong năm xưa vừa từ trần vào trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Ôn lại truyền thống Hội thề Rừng Rong, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bàng cho biết, cách đây 68 năm, đêm giao thừa Tết Ất Dậu 1946, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, phong trào đồng khởi kháng chiến chống thực dân Pháp đã rộ lên khắp cả nước. Với khí thế rực lửa đó, tại khu lõm Rừng Rong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, 27 thanh niên là chiến sĩ cách mạng của huyện Trảng Bàng đã cắt máu tuyên thề quyết tử chống giặc trước bàn thờ Tổ quốc.

Từ ngọn lửa cách mạng của các chiến sĩ Rừng Rong, gần 30.000 nam, nữ thanh niên của tỉnh Tây Ninh đã xung phong lên đường kháng chiến chống thực dân Pháp, biến xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng trở thành chiếc nôi cách mạng đầu tiên của tỉnh. Nhiều chiến sĩ Rừng Rong đã anh dũng hy sinh, số còn lại anh dũng chiến đấu; trong đó có một số cán bộ, chiến sỹ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như: Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Thiếu tướng Nguyễn Thành Dương...

Riêng xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng đã 2 lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng; 54 mẹ Việt Nam Anh hùng, 7 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng ngàn liệt sĩ của huyện Trảng Bàng đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến.


Lê Đức Hoảnh
'Rước nước, tế cá' trong lễ hội đầu Xuân ở đền Trần
'Rước nước, tế cá' trong lễ hội đầu Xuân ở đền Trần

Điểm mới của lễ hội Khai ấn đền Trần tại Nam Định Xuân Giáp Ngọ 2014 là việc khôi phục lại các nghi lễ rước nước, tế cá truyền thống vốn đã mai một hơn một thế kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN