Không chấm tiết mục, chỉ chấm điểm cho các nghệ sỹ biểu diễn

Đó là thông tin mà ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH, TT & DL) cho biết tại cuộc họp báo chiều qua (18/4), tại Hà Nội về liên hoan nghệ thuật tuồng toàn quốc 2011.

Theo đó, với mục đích tìm, phát hiện và cổ vũ cho các tài năng của nghệ thuật tuồng truyền thống, đồng thời đánh giá lại khả năng thế hệ trẻ có gánh vác trọng trách bảo tồn nghệ thuật truyền thống, tiếp nối được tài năng của các bậc tiền nhân..., liên hoan lần này sẽ khống chế độ tuổi diễn viên tham dự dưới 40 tuổi.

Các vở diễn tham gia liên hoan cũng phải là các vở tuồng truyền thống (tuồng cổ) và do diễn viên trẻ thể hiện. Đó là những vở được đơn vị dàn dựng, lưu giữ, bảo tồn từ năm 2008 trở về trước, nhưng chưa tham dự Liên hoan tuồng truyền thống năm 2008. BTC cũng không chấp nhận các vở tuồng diễn về đề tài lịch sử, dã sử, dân gian hiện đại.

Cũng theo BTC, việc chỉ chấm giải cho các nghệ sỹ biểu diễn còn nhằm mục đích giúp cho các nghệ sỹ của các ngành kịch hát dân tộc không bị thiệt thòi trong việc xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân trong thời gian tới.
Liên hoan nghệ thuật tuồng truyền thống toàn quốc năm 2011 sẽ diễn ra tại đất tuồng Bình Định từ 25 - 30/4/2011. Dự kiến có 7 đơn vị nghệ thuật tuồng tham gia với 9 vở diễn. Cơ cấu giải thưởng gồm Huy chương vàng, Huy chương bạc và Bằng khen.

Phương Lan
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN