Khởi động giải Âm nhạc Cống hiến

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã chính thức khởi động. BTC đã gửi dự kiến danh sách đề cử của giải đến các phóng viên để tham khảo ý kiến.

Thêm hạng mục mới

Bên cạnh 7 hạng mục của giải Âm nhạc Cống hiến lần 10-2015 (“Bài hát của năm”, “Nghệ sĩ mới của năm”, “Album của năm”, “Chuỗi chương trình của năm”, “Chương trình của năm”, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”), năm nay giải có thêm hạng mục mới là “Music video của năm”.

Chương trình “Du ca Việt” nằm trong đề cử “Chuỗi chương trình của năm”.

Theo BTC, trong trào lưu nghe nhìn hiện nay, với sự phổ biến của YouTube, các music video (MV) trở nên tiện dụng và là phương tiện phổ biến ca khúc khá hiệu quả. Cũng chính vì vậy mà trong thời gian gần đây việc thực hiện MV của ca sĩ là một trào lưu khá mạnh mẽ trong lĩnh vực âm nhạc đại chúng. “Trong thời gian qua, không phủ nhận rằng, đã có một vài MV tạo nên tác động lớn mà một bản thu âm (audio) không thể sánh được. Tuy nhiên, nhìn chung lĩnh vực MV của âm nhạc đại chúng Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, giải “Music video của năm” ra đời với mong muốn thúc đẩy lĩnh vực MV ngày càng có nhiều khám phá sáng tạo trong việc sử dụng hình ảnh nhằm bổ trợ cho ngôn ngữ âm nhạc để mang đến cho khán giả một ca khúc hấp dẫn đáp ứng cả hai yếu tố nghe và nhìn”, BTC cho biết.

Chính vì thế, hạng mục “Music video của năm” được đưa vào và được quy định trong Quy chế sửa đổi của giải: “Music video của năm là bài hát (định dạng video) được đông đảo công chúng yêu thích, có phần âm nhạc phù hợp với tiêu chí của giải Cống hiến, phần hình ảnh được sử dụng có ý tưởng, có hiệu quả; được giới thiệu đến công chúng theo quy định thời gian chung của giải Cống hiến”.

Cũng theo BTC, nếu “Music video của năm” là bài hát có định đạng video, thì “Bài hát của năm” là “bài hát có định dạng audio”. Vì vậy, 1 bài hát nếu có hai định dạng video và audio thì nó có thể có mặt ở đề cử của cả hai hạng mục “Music video của năm” và “Bài hát của năm”.

“Diện mạo” trẻ

Nhìn vào dự kiến đề cử 8 hạng mục của giải thưởng năm nay, có thể thấy giải thưởng là sự tôn vinh sản phẩm âm nhạc (gồm 5 hạng mục: “Music video”, “Bài hát của năm”, “Album của năm”, “Chuỗi chương trình của năm”, “Chương trình của năm”) và nghệ sĩ (gồm 3 hạng mục: “Nghệ sĩ mới”, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”).

Trong 5 hạng mục về những sản phẩm âm nhạc của năm nay, “Chuỗi chương trình của năm” đa phần là những chương trình truyền hình, trong đó có 2 chương trình mới xuất hiện năm 2015 là “The Remix - Hòa âm ánh sáng” và “Du ca Việt”. Trong đó, “The Remix - Hòa âm ánh sáng” (VTV3 + Công ty Cát Tiên Sa) là chương trình thi giữa các nhóm, mỗi nhóm gồm 1 ca sĩ, 1 nhà sản xuất âm nhạc và 1 DJ. “Du ca Việt” (VTV + Công ty Cổ phần truyền thông Hoa Đăng) là chương trình truyền hình thực tế kết hợp với live show biểu diễn du ca qua các miền văn hóa của đất nước.

Ngoài “Chuỗi chương trình của năm”, trong 4 hạng mục còn lại, đều thấy sự “chia đều” cho hai lực lượng trẻ và “không trẻ”. “Music video của năm” và “Bài hát của năm” phản ánh diện mạo của lực lượng nghệ sĩ trẻ trong đời sống âm nhạc. Ở hạng mục “Music video của năm”, chủ nhân của các MV là các ca sĩ trẻ như: Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Văn Mai Hương… Hạng mục “Bài hát của năm” là tác phẩm do đa số các gương mặt trẻ sáng tác: Phạm Toàn Thắng, Tiên Tiên, Mew Amazing… và cũng do các ca sĩ trẻ thể hiện.

Việc thu thập ý kiến tham khảo phóng viên sẽ kết thúc vào ngày 6/3 và Danh sách đề cử chính thức của giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 dự kiến sẽ công bố vào ngày 15/3/2016. Chương trình trao giải dự kiến sẽ tiến hành vào đầu tháng 4/2016.

Có thể nói các hạng mục “Music video của năm” và “Bài hát của năm” phản ánh sự sôi động và là mặt nổi của thị trường âm nhạc. Đặc biệt nó lôi cuốn một số lượng lớn khán giả trẻ tuổi. Ngoài ra, hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” là sự ghi nhận những gương mặt mới xuất hiện ở lĩnh vực sáng tác và biểu diễn ca khúc nhưng gây được ấn tượng đối với công chúng âm nhạc. Một số trong đó được ghi nhận thành quả về MV hoặc “Bài hát của năm”.

Đối lập với “mặt nổi” như đã nói trên, còn có một mảng khác, nó được xem là chiều sâu của thị trường âm nhạc và thể hiện qua 2 hạng mục: Chương trình và album. Dự kiến đề cử của hạng mục “Chương trình của năm” lần này đa số là những chương trình với sự tham gia của những gương mặt đã có “thâm niên” hoạt động như: Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà, Mỹ Linh, Thu Phương, Tùng Dương, Trọng Tấn… và đa số diễn ra ở Hà Nội.

Lĩnh vực “Album của năm” cũng lại có những gương mặt “cũ” như Trần Thu Hà, Tùng Dương, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Phạm Anh Khoa, Phương Anh, Hoàng Bách…

Có thể nói dự kiến đề cử ở hạng mục “Chương trình của năm” và “Album của năm” là sự góp mặt của những gương mặt được xem là “kỳ cựu” của thị trường âm nhạc. Và những gương mặt trong hai hạng mục này đa số là những ứng viên nặng ký cho đề cử hạng mục “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”.
Tuy nhiên, điều đặc biệt của Âm nhạc Cống hiến là dù các hạng mục được xem là sự cạnh tranh đề cử của những gương mặt kỳ cựu, ở đó vẫn luôn có những nhân tố mới. Dự kiến đề cử của Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 có những gương mặt được xem là nhân tố mới như: Đức Hùng (Mew Amazing), Khắc Hưng, Phạm Toàn Thắng (hạng mục “Nhạc sĩ của năm”); Sơn Tùng M-TP, Hoàng Quyên (hạng mục “Ca sĩ của năm”).
PV
Những hình ảnh đẹp của Cống hiến mùa thứ 10
Những hình ảnh đẹp của Cống hiến mùa thứ 10

Cống hiến mùa thứ 10 đã khẳng định được hướng đi đúng trong hành trình đồng hành cùng nền âm nhạc chính thống Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN