Khởi công dàn dựng vở kịch hợp tác "Ông lão đánh cá và con cá vàng"

Ngày 3/11, tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra lễ khởi công dàn dựng vở kịch hợp tác Việt Nam- Đức "Ông lão đánh cá và con cá vàng". Đây là công trình hợp tác thứ hai giữa Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Nhà hát Thế hệ trẻ Dresden (Đức), với sự bảo trợ Viện Goethe Hà Nội, sau thành công của vở diễn "Vòng phấn Kavkaz".


Các nghệ sĩ Việt Nam và Đức giao lưu


Vở diễn lần này dựa theo kịch bản của Einar Schleef, do Lê Quang dịch. Cũng như lần dàn dựng “Vòng phấn Kavkaz”, Dominik Gunther sẽ tiếp tục là đạo diễn chính, cùng với hai trợ lý đạo diễn là  NSND Lê Khanh và NS Bùi Như Lai. Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ  TS Trương Nhuận và Viện trưởng Goethe Hà Nội, TS Almurt Meyer Zollitsch.


Các nghệ sỹ tham gia biểu diễn: NS Quang Ánh, Thanh Tú, Hồng Hạnh, Duy Anh, Anh Thơ, Nhật Quang, Minh Cúc, Đức Tâm, Hương Thủy.


"Như một mối cơ duyên, sau cuộc hội ngộ năm ngoái với khán giả Việt Nam qua tác phẩm “Vòng phấn Kavkaz”, lần này đạo diễn người Đức Dominik Gunther, một đạo diễn trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm và từng đoạt giải trong dàn dựng các tác phẩm sân khấu tại Đức,  lại tiếp tục bay sang Việt nam để hợp tác dàn dựng một vở diễn đặc sắc dành cho trẻ em", giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận chia sẻ, "mong muốn của Viện Goeth  Hà Nội và của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam là qua việc dàn dựng tác phẩm này, giới thiệu với không chỉ công chúng yêu sân khấu Thủ đô nói chung, mà dành tặng vở diễn đặc biệt này cho những khán giả nhỏ tuổi của Hà Nội và của  thành phố Dresden, một vở diễn mang nhiều ý nghĩa, công trình hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Đức".


Giám đốc Trương Nhuận cũng nhấn mạnh, dự án hợp tác quốc tế về sân khấu giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Thế hệ trẻ Dresden với sự hỗ trợ và kết nối hiệu quả của Viện Goethe Hà Nội,  là một hoạt động giao lưu văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm về nghệ thuật sân khấu của các nghệ sĩ và trẻ em hai nước, giáo dục những giá trị nhân văn trong đời sống.


Đạo diễn Dominik Gunther sinh năm 1973 tại Born. Tốt nghiệp ĐH Bielefeld, ngành khoa học sân khấu; từ 1998, ông bắt đầu làm trợ lý đạo diễn tại các Nhà hát ở Bielefeld, Bonn và Nhà hát Thalia Hamburg. Lần này, ông tiếp tục hợp tác cùng với hai trợ lý sân khấu là đạo diễn Bùi Như Lai và NSND Lê Khanh, họa sĩ Doãn Bằng thiết kế sân khấu, phục trang cho diễn viên tham gia chương trình biểu diễn của cả hai Nhà hát.


Một số hình ảnh lễ khởi công:


Các nghệ sĩ tại lễ khởi công


Giám đốc Trương Nhuận trao tặng quà cho đạo diễn  Dominik Gunther


Cùng chia sẻ, trao đổi các thông tin để dàn dựng vở diễn đạt hiệu quả cao nhất

Một số ý tưởng về dàn dựng và sân khấu của vở diễn


PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN