Khai mạc 'Tuần Văn hóa - Du lịch mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc'

Sáng 11/9, tại Hồ sen phía Nam, Khu di tích Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 đã khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc” năm 2022.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức cắt băng khai mạc sự kiện.

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương tổ chức, cùng với sự tham dự của tỉnh Nam Định với tổng số 20 gian hàng. Các gian hàng giới thiệu về di sản văn hóa, di tích và lễ hội, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống tiêu biểu; sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hải Dương; các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương; sản phẩm của doanh nghiệp Hiệp hội Du lịch; sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề... các khu điểm du lịch; tour tuyến và sản phẩm du lịch.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các sản phẩm rươi, cáy của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Tại các gian hàng cũng giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, nông sản tiêu biểu của các địa phương của Hải Dương như gốm Chu Đậu, bánh gai Ninh Giang, bánh đậu xanh, vải thiều Thanh Hà, trà sen Kiếp Bạc, mật ong rừng Chí Linh, An Sinh (thành phố Kinh Môn), hành tỏi huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn, cây cảnh nghệ thuật, đồ thủ công mỹ nghệ và phở Nam Định...

Trong Tuần lễ này cũng diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động trải nghiệm như ghệ thuật pha trà sen, hát chèo, hát văn, làm gốm trên bàn xoay, đập niêu, bắt chạch trong chum...

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các sản phẩm trà sen Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương.

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 là một mới trong Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022. Tuần lễ còn nhằm kích cầu du lịch tỉnh Hải Dương sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc nhằm tạo không gian văn hóa phục vụ du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm và thưởng thức biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian truyền thống. Đây cũng là dịp để Hải Dương thúc đẩy phát triển kinh tế, hợp tác; tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, địa phương và giới thiệu tới khách du lịch các giá trị văn hóa, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường quảng bá các giá trị Di sản văn hóa nổi bật toàn cầu của khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, trong quá trình tỉnh Hải Dương cùng với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” là di sản thế giới.

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ diễn ra từ ngày 11 - 15/9.

Mạnh Tú (TTXVN)
Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong hành trình trở thành di sản thế giới
Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong hành trình trở thành di sản thế giới

Mới đây, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết, trong quá trình khảo sát thực hiện hồ sơ khoa học trình Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Quần thể di tích di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là di sản văn hóa thế giới”, các chuyên gia của Việt Nam và UNESCO đều đánh giá, khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đáp ứng rất tốt các tiêu chí của di sản thế giới, đề cao tính xác thực, tính toàn vẹn của di tích. Đây là điều kiện thuận lợi để khu di tích này có cơ sở cho hành trình trở thành một di sản thế giới, đáp ứng mong mỏi và niềm tự hào của người dân Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Hải Dương nói riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN