Khai mạc tuần lễ sách Nhật tại Việt Nam

Để góp phần quảng bá văn hóa Nhật Bản đến với các độc giả Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát hành sách thành phố (Fahasa) đã phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức khai mạc Tuần lễ sách tiếng Nhật và khai trương gian hàng sách tiếng Nhật tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 12/5.

Ông Nakajima Satoshi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cho biết, khai mạc triển lãm sách tiếng Nhật lần đầu tiên tại TP sẽ là cơ hội tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Hiện tại TP đã có hơn 50.000 người học tiếng Nhật, hơn 1.300 công ty Nhật Bản đầu tư vào TP.HCM và các tỉnh lân cận…

Bắt đầu khai mạc tuần lễ sách Nhật Bản lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh.


Theo đó, tuần lễ triển lãm sách Nhật Bản sẽ trưng bày khoảng 2.000 tựa sách với hơn 12.000 bản sách các loại. Ngoài những loại sách hướng dẫn học tiếng Nhật, sách nghiên cứu, sách văn học, sách văn hóa dành cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành Nhật ngữ, triển lãm lần này còn chú trọng đến các loại sách dành cho dành cho các em thiếu nhi. Ví dụ như sách truyện tranh dành cho thiếu nhi và tuổi teen như: Thủy Thủ Mặt Trăng, Doraemon, 7 viên Ngọc Rồng, Kỵ sĩ mặt nạ, Thám tử Conan…


Trong thời gian diễn ra triển lãm, Nhà sách Fahasa sẽ dành mức chiết khấu ưu đãi 10% giá bìa cho tất cả các loại sách Tiếng Nhật được trưng bày. Dự kiến, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 12-19/5.

Hoàng Tuyết
Triển lãm mỹ thuật “Sen”
Triển lãm mỹ thuật “Sen”

Chiều ngày 12/5, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội khai mực triển lãm mỹ thuật “Sen” tại trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN