Khai mạc triển lãm 'Di sản Hồ Chí Minh - Hội tụ niềm tin, thắp sáng tương lai'

Tối 10/7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương cùng Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc tổ chức khai mạc không gian triển lãm với chủ đề "Di sản Hồ Chí Minh - Hội tụ niềm tin, thắp sáng tương lai".

Chú thích ảnh
Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương Vũ Mạnh Hà tặng tượng Bác Hồ cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, triển lãm và chuỗi các hoạt động của hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cả hệ thống bảo tàng trong việc góp phần giữ gìn, phát huy những tài sản vô cùng đồ sộ, di sản hết sức quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Đây là dịp để các bảo tàng cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn quý báu; đồng thời, là cơ hội để quảng bá tiềm năng, sức hấp dẫn của các bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với khách tham quan trong và ngoài nước trong khuôn khổ Festival mùa Hè Huế 2023 tại thành phố Huế.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan triển lãm.

Tại triển lãm lần này, 20 đơn vị trong và ngoài hệ thống các bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ mọi miền Tổ quốc đã giới thiệu đến khách tham quan giá trị tinh thần và vật chất của Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh với ba nội dung, gồm: giá trị lịch sử của các bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò của các bảo tàng, di tích lưu niệm trong việc phát huy giá trị Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh; định hướng chiến lược trong việc phát huy công năng khai thác các bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những di sản Người để lại mang giá trị nhân văn sâu sắc, là ngọn đuốc soi đường, là địa chỉ đỏ để quy tụ tình cảm, giáo dục truyền thống, khơi dậy khát vọng cống hiến, sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam; đồng thời, tiếp tục lan tỏa giá trị trường tồn của di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan triển lãm. 

Đặc biệt, 8 gian trưng bày ngoài trời tại triển lãm đã giới thiệu đến công chúng về Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa phương như Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Cao Bằng, Nghệ An, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và không gian văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh của đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc. Cùng với đó, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang đặc trưng vùng miền cũng như gắn với đặc thù của các bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh như làm dép cao su, in tranh, in thạch bản mộc bản, đánh máy chữ, các trò chơi dân gian.

Không gian triển lãm cùng các hoạt động trải nghiệm vừa truyền thống, vừa hiện đại bước đầu có kết hợp với công nghệ kỹ thuật số, công nghệ thực tế ảo 3D và các hoạt động nghệ đã tạo nên một không gian tham quan, trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn cho công chúng.

Không gian triển lãm diễn ra đến ngày 12/7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Những dấu ấn lần đầu đến với nước Nga Xô Viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những dấu ấn lần đầu đến với nước Nga Xô Viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Sự thật (Pravda), cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) ngày 30/6 đã đăng bài “Hồ Chí Minh với nước Nga” của nhà Việt Nam học kỳ cựu người Nga Evgeny Kobolev nhân kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga Xô Viết, điểm lại những hoạt động và dấu ấn của Bác trong thời kỳ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN