Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Mátxcơva lần thứ 34


Tối 21/6, tại thủ đô Moscow (Mátxcơva) của Nga đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Mátxcơva lần thứ 34 với sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky, Chủ tịch Hội điện ảnh kiêm Chủ tịch Liên hoan phim Mátxcơva, ông Nikita Mikhalkov cùng hàng trăm đạo diễn, diễn viên và nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng của Nga và thế giới.

Trong 10 ngày làm việc (21-30/6), Liên hoan phim quốc tế Mátxcơva lần này sẽ công chiếu hơn 200 bộ phim Nga và các nước, trong đó có 17 bộ phim dự thi chính thức.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra Diễn đàn điện ảnh quốc tế Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), các nước Bantích (Baltic) và Grudia mang tên "Eurasia Film Meetings".

Liên hoan phim quốc tế Mátxcơva được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1935, tuy nhiên, từ năm 1959 mới diễn ra thường niên.

TTXVN/ Tin Tức
Liên hoan phim Cannes 2012 qua ảnh
Liên hoan phim Cannes 2012 qua ảnh

Ngày 27/5, LHP Cannes lần thứ 65 đã kết thúc tại Pháp; phim "Amour" (Tình yêu) đã vượt qua 22 đề cử khác để đoạt giải Cành cọ Vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN