Một tiết mục múa rối đặc sắc được trình diễn tại Lễ khai mạc.
Khai mạc liên hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Đình Tiến cho biết, múa rối, đặc biệt là Rối nước Việt Nam là một di sản văn hoá độc đáo, kết tinh trí tuệ, tâm hồn và bản sắc của dân tộc Việt Nam qua hàng trăm năm lịch sử. Việc tổ chức Liên hoan lần này là tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng hồ sơ khoa học, hướng tới trình UNESCO công nhận rối nước là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Một tiết mục múa rối đặc sắc được trình diễn tại Lễ khai mạc.
Ngay tại lễ khai mạc, khán giả và du khách đã được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Con Rồng cháu tiên, Rối nước vui hội, Ngày mùa, Rối kể chuyện sông Hương (cung đình Huế - Múa phượng), Hương sen Nam Bộ, Khúc rối "Trường Sa thân yêu", Xẩm "Thăng Long bay lên"...
Ban tổ chức tặng hoa và cúp lưu niệm cho các đơn vị đã tham gia diễu hành chào mừng Liên hoan múa rối nươc Hải Phòng mở rộng lần thứ tư - năm 2026.
Liên hoan diễn ra với các chương trình đa dạng như biểu diễn múa rối, trình diễn con rối, hoạt động tương tác cộng đồng và diễu hành nghệ thuật quy mô lớn. Điểm nhấn của Liên hoan là các chương trình biểu diễn múa rối nước đặc sắc khu vực sân khấu thủy đình, phía trước Trung tâm Điện ảnh và Triển lãm thành phố trong các ngày 8/5, 10/5 và 11/5. Phường rối nước Nhân Hòa – Vĩnh Bảo biểu diễn vào ngày 8/5. Nhà hát Sân khấu truyền thống biểu diễn ngày 10/5 và phường rối nước Hồng Phong - xã Khúc Thừa Dụ biểu diễn ngày 11/5.
Liên hoan sẽ bế mạc vào ngày 12/5.