Khai mạc Lễ hội văn hóa trà

Chiều 8/11, tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, Ban tổ chức Festival trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai 2013 đã khai mạc Lễ hội văn hóa trà và khai trương "Con đường trà Việt", với sự tham dự của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Cắt băng mở cửa Con đường trà Việt. Nguồn: baothainguyen.org.vn


Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Festival trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai 2013 nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh cây chè, các sản phẩm trà và văn hóa trà Thái Nguyên cũng như trà Việt Nam. Lễ hội cũng là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, liên doanh, liên kết giữa những người làm chè, các làng nghề chè truyền thống, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè trong nước và quốc tế.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội văn hóa trà với chủ đề "Sắc hương trà Việt" thu hút gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề chè, các nghệ nhân làm chè tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố có ưu thế về trồng, chế biến, tiêu thụ chè như Thái Nguyên, Hà Nội, Lâm Đồng, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lai Châu... và một số nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Srilanka... Trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội, cùng với hoạt động thương mại, giao lưu giữa các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè còn có nhiều hoạt động phong phú khác như: thi "Bàn tay vàng" trong sao chè, "Búp chè vàng" tuyển chọn những búp chè ngon nhất, chất lượng nhất giữa các vùng chè trong tỉnh; trình diễn văn hóa trà, ẩm thực trà, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc.

Du khách tham dự lễ hội còn được thưởng thức các sản phẩm trà tinh túy nhất và tham dự "Đêm hội thưởng trà" với những nét văn hóa độc đáo của các vùng miền trong cả nước... Ngay sau khi khai mạc Lễ hội, Ban tổ chức đã cắt băng khai trương "Con đường trà Việt" với các gian hàng giới thiệu về các vùng chè nổi tiếng trong cả nước, phương thức sản xuất chè và những sản phẩm trà đặc trưng, độc đáo của các làng nghề chè tiêu biểu.

Lễ hội văn hóa trà Thái Nguyên diễn ra đến hết ngày 11/11.


Thảo Nguyên
Phát huy giá trị không gian văn hóa trà Thái Nguyên
Phát huy giá trị không gian văn hóa trà Thái Nguyên

Không gian văn hóa Trà Thái Nguyên được xây dựng năm 2011, kịp chào đón Lễ hội Trà Thái Nguyên lần thứ nhất, tại xã Tân Cương (Thái Nguyên). Không gian có diện tích 26.000 m2, gồm: Bãi đỗ xe, sân trung tâm, nhà trung tâm và khu điều hành đón tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN