Hủy dự án tôn tạo di tích khu mộ A.Yersin

Chiều 11/1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2011, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh Khánh Hòa sẽ không triển khai dự án tôn tạo khu di tích mộ nhà bác học A.Yersin tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Quyết định này xuất phát từ việc dư luận lên tiếng và Hội ái mộ A.Yersin có văn bản phản ứng, lo ngại dự án có thể làm “biến dạng một cách cơ bản, không còn tính nguyên bản của di tích”.

Đây là dự án do Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng (có trụ sở tại Hà Nội) tự nguyện đóng góp 2 tỷ đồng để tiến hành việc trùng tu, cải tạo di tích, dự kiến khởi công vào ngày 21/11/2011. Tuy nhiên, với tên gọi “cải tạo và xây mới”, theo hồ sơ thiết kế khu vực mộ sẽ có nhiều hạng mục được cải tạo, hoặc xây mới. Trong đó cổng tam quan cũ sẽ bị phá bỏ, thay vào đó sẽ dựng một cổng khác có tường, cột, cửa sắt hiện đại, theo kiểu cổng của biệt thự. Hoặc ngôi thủ kỳ một cột thờ sẽ bị phá bỏ để đắp một lư hương có bốn chân. Ngôi mộ cũ sẽ được xây bệ xung quanh và đưa phần mộ lên cao thêm 45 cm. Ngoài ra, cả phần thân mộ thì tấm bia ghi công đức của A.Yersin sẽ được ốp đá rửa granite, mặt sân xung quanh mộ được lát đá cubic...

Sau đó, UBND tỉnh đã họp các ngành liên quan và Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng để thảo luận, tìm phương án tốt nhất cho việc tôn tạo, qua đó sẽ hoàn tất hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh đã quyết định không triển khai dự án này nữa.


Tiên Minh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN