Hơn 700 nghệ sỹ, diễn viên tham dự Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức khai mạc Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018 vào tối 29/6.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Khai mạc Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2018 (đợt 1). Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Liên hoan thu hút hơn 700 nghệ sỹ, diễn viên của 12 đoàn nghệ thuật các tỉnh phía Bắc như Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn… 

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đơn vị được tham gia 1 chương trình với thời lượng từ 80 đến 110 phút. Các chương trình, tiết mục tham gia Liên hoan phải có chủ đề và nội dung rõ ràng; khuyến khích các đơn vị xây dựng chương trình, tác phẩm mang bản sắc văn hóa các dân tộc, vùng miền của mình và thể hiện được sự phong phú, đa dạng của nghệ thuật.

Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018 nhằm phát hiện những nhân tố mới, những tài năng trong lĩnh vực biểu diễn và sáng tác, đồng thời cũng là dịp để các nghệ sỹ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn. Trong Liên hoan, Ban tổ chức sẽ chấm điểm và trao huy chương cho các chương trình có chất lượng cao, có tính sáng tạo về chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn, chỉ huy dàn nhạc, nhạc sĩ, biên đạo, họa sĩ, thiết kế phục trang, đạo cụ...

Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018 diễn ra đến ngày 7/7.

Quốc Đạt (TTXVN)
21 đơn vị tham gia cuộc thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp 2015
21 đơn vị tham gia cuộc thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp 2015

21 đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp thuộc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đăng ký tham gia cuộc thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2015 đợt 2

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN