Hơn 4.000 loài 'kỳ hoa dị thảo' quy tụ tại Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh

Hội hoa Xuân Canh Tý 2020 bắt đầu mở cửa đón khách tham quan từ ngày 20/1 tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Hội hoa Xuân năm nay quy tụ hơn 4.000 loài "kỳ hoa dị thảo" cho người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

Chú thích ảnh
Khu vực cổng chính Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh khá bắt mắt với màu xanh tươi mới. 

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP Hồ Chí Minh (đơn vị thiết kế, thi công Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh), cho biết Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh là điểm hẹn đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi dịp Tết đến Xuân về. Năm nay, Hội hoa Xuân quy tụ hơn 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn: Hoa mai, hoa lan, hoa sứ, hoa ôn đới, kiểng cổ-bonsai, non bộ-tiểu cảnh, đá cảnh, cây khô, cắm hoa, mâm quả, xương rồng, cá cảnh, chim cảnh…được trưng bày để người dân, du khách chiêm ngưỡng.

Điểm nhấn của Hội hoa Xuân năm nay là các tiểu cảnh 12 con giáp, đồi cây xanh được kết bằng hoa tươi thể hiện dấu ấn của các Hội hoa Xuân qua từng năm. Khu vực hồ nước dài được thiết kế những quả cầu hoa rực rỡ di chuyển tạo nên không gian sinh động khi ngắm hoa; khu vườn treo gần cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai là khu vườn được thiết kế treo trên không các loại cây hoa, cây không khí được treo ngược, tạo cảm giác mới lạ cho du khách khi đến tham quan…

Chú thích ảnh
Khu vực cổng đường Trương Định là hình ảnh gia đình chuột - linh vật của Canh Tý 2020.

Nhằm khuyến khích người dân tham quan, vui chơi tại Hội hoa xuân TP Hồ Chí Minh, ban tổ chức cũng đã gửi tặng 3.000 vé tham quan thông qua Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cho các thanh niên, công nhân khó khăn ở lại thành phố đón tết. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức cho hơn 3.000 cháu thiếu nhi ở 5 quận huyện ngoại thành, các trung tâm trẻ mồ côi và bệnh viện vào tham quan, vui chơi.

Theo ban tổ chức, dịp Tết năm 2019, Hội hoa xuân TP Hồ Chí Minh đã đón hơn 800.000 khách tham quan, năm nay ban tổ chức dự kiến sẽ đón tiếp hơn 1 triệu lượt khách. Vé vào cổng Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh Canh Tý 2020 vẫn giữ nguyên như năm trước là 30.000 đồng/người (trẻ em dưới 1m2 được miễn vé vào cổng). Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh 2020 sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 30/1 (mùng 6 Tết Canh Tý).

Báo Tin tức xin gửi các hình ảnh ghi nhận tại Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Trong ngày đầu mở cửa, Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh đã đón nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh kỉ niệm.
Chú thích ảnh
Tại Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh có các tiểu cảnh văn hóa đặc trưng của các tỉnh Tây Nguyên, Hà Nội... cho người dân chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Khu vực có nhiều chú chuột ngộ nghĩnh luôn thu hút đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi tới chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình tranh thủ diện áo dài đến Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh để lưu giữ những hình ảnh đẹp của Tết Canh Tý 2020.
Chú thích ảnh
Cây hoa tỷ muội màu tím khá lạ mắt được các nghệ nhân bỏ công chăm sóc cả năm để nở đúng dịp Tết. 
Chú thích ảnh
Cây hoa cúc cổ thụ có tuổi đời cả chục năm cũng góp mặt tại Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Gần 100 loại xương rồng khác nhau cùng quy tụ về Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Những cây hoa sứ có tuổi đời hàng chục năm đang khoe sắc tại Hội hoa Xuân Canh Tý 2020.
Chú thích ảnh
Tiểu cảnh Thảo cầm viên Sài Gòn thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ đến tạo dáng chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Trong sáng 20/1 (tức ngày 26 tháng Chạp) nhiều ông bà cùng nhau du xuân chụp ảnh tại Hội hoa Xuân.
Chú thích ảnh
Tiểu cảnh bon sai thu hút người dân, du khách tham quan, tìm hiểu.
Chú thích ảnh
Những chú chuột ngộ nghĩnh được tạo hình dễ thương tại Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh.

 

Tin, ảnh: Đ.Phương - H.Tuyết/Báo Tin tức
Khai mạc nhiều chợ Tết, hội hoa Xuân 2020 tại TP Hồ Chí Minh
Khai mạc nhiều chợ Tết, hội hoa Xuân 2020 tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/1 tại TP Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị đã đồng loạt khai mạc nhiều chợ Tết, hội hoa Xuân 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN