Hội đồng HLV QG đề xuất sa thải ông Goetz: Không thể khác được

 Không nằm ngoài dự đoán, buổi họp sáng qua của Hội đồng HLV QG xoay xung quanh chuyện tương lai của nhà cầm quân người Đức đã cho ra một kết quả mà người ta không cần phải đoán già đoán non trước giờ “bóng lăn”: HLV Goetz sẽ xách vali về nước. Và điều này được xem như câu chuyện không thể khác được.

Sự bất bình, thậm chí là phẫn nộ của dư luận sau màn thể hiện kém cỏi của ĐT U23 VN tại SEA Games 26, đặt trong chuỗi hệ thống của seri những điều tiếng của bóng đá VN khiến các ông bầu mới đây phải làm cuộc cách mạng mang tên VPF, đã đặt ra yêu cầu tối thiểu là phải có ai đó chịu trách nhiệm hoặc bị biến thành “vật hy sinh” trước thực trạng bóng đá nước nhà.

Và ông Goetz đương nhiên là nhân vật đầu tiên mà người ta nghĩ đến, ít nhất là theo một lập luận phổ biến: HLV trưởng là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội bóng. Sau đó, việc “thí” nhà cầm quân người Đức còn mở ra nước cờ mới nhằm vãn hồi thế cục khó khăn của VFF hiện tại.




PCT Hội đồng HLV QG Lê Thế Thọ



Trên thực tế, quyết định không tiếp tục hợp tác cùng HLV Goetz của BCH VFF được thông qua ngày 22/12 không hoàn toàn là tiếng nói có ý nghĩa tối thượng. Bởi tiếp sau cuộc họp của Hội đồng HLV QG ngày hôm qua, sẽ còn một cuộc họp nữa của Thường trực VFF để “chốt” lại toàn bộ vấn đề.

Có lẽ Hội đồng HLV QG trong buổi làm việc sáng qua, với việc thiếu vắng những nhân vật “gai góc” như ủy viên Lê Thế Thọ, hẳn phải hiểu rõ “thời thế”, rằng nếu họ có đi ngược lại quyết định của BCH VFF thì điều đó cũng không thay đổi được cái kết quả tất yếu phải thế; dù để những chuyên gia bóng đá ấy nói thật lòng, dám cá họ cũng sẽ kết luận là không thể đổ hết lỗi cho HLV người Đức sau thất bại được cấu thành bởi quá nhiều yếu tố của ĐT U23 VN tại SEA Games 26.

Thế nên không hề sợ bị mang tiếng là Tào Tháo nếu người ta nghi ngờ phải chăng “người được hỏi” đã được “phím” trước câu trả lời theo hướng của “người đưa ra câu hỏi”?

Bởi sau sự đồng thuận chóng vánh trong quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân người Đức, thật ngạc nhiên là các thành viên có mặt của Hội đồng HLV QG cũng nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung với VFF về việc tới đây sẽ trao cơ hội cho các nhà cầm quân người Việt dẫn dắt các ĐTQG; điều mà cách đây chưa lâu còn bị đánh giá là chưa tới thời điểm thích hợp.

Liệu có một sự ngẫu nhiên nào không khi trước ngày Hội đồng HLV QG nhóm họp, những thông tin phỏng đoán về một ĐT thuần người Việt tràn ngập trên mặt báo và khá nhiều trong số đó được cho là bị rò rỉ từ VFF?


Theo thethaovanhoa.vn

Tính đến phương án "thầy nội" dẫn dắt tuyển VN
Tính đến phương án "thầy nội" dẫn dắt tuyển VN

Hội đồng HLV quốc gia cũng đã đề xuất nên tạo điều kiện cho HLV nội phát huy và có cơ hội nắm quyền để khẳng định mình. Chủ tịch Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: “Phải được trao cơ chế và những điều kiện tốt nhất thì HLV nội mới dám làm và làm tốt công việc dẫn dắt các đội tuyển”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN