Triển lãm được tổ chức từ ngày 17/8 đến 18/9/2026 tại trụ sở chính của thư viện ở Cần Thơ cùng các cơ sở Vị Thanh và Sóc Trăng.
Không gian trở về lịch sử
Triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu sách, mà còn là không gian để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử một cách gần gũi, trực quan. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Tại triển lãm, khoảng 1.000 bản sách được trưng bày ở mỗi địa điểm, tập trung vào nhiều nội dung như chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cách mạng tháng Tám và những thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Cần Thơ. Đây thực sự trở thành một trong những không gian để người trẻ bước vào thư viện như một hành trình trở về với lịch sử, để hiểu hơn về những chặng đường mà cha ông đã đi qua và những giá trị được trao truyền cho thế hệ hôm nay.
Bí thư Chi đoàn ấp 2A (xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ) Đặng Đình Thao cho biết: "Tham dự buổi triển lãm sách nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Thư viện thành phố Cần Thơ cơ sở Vị Thanh, với vai trò là một đoàn viên thanh niên, tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động. Qua những trang sách, hình ảnh và tư liệu được trưng bày, tôi có thêm nhiều hiểu biết sâu sắc về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình, độc lập và phát triển như ngày hôm nay".
Buổi triển lãm không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn khơi dậy trong mỗi đoàn viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ nhìn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, từ đó cố gắng học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đoàn viên Lưu Thị Tú Trinh, khu vực 5, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Đoàn viên Lưu Thị Tú Trinh, khu vực 5, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ chia sẻ: Điều để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất là sự hy sinh, lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh của các thế hệ cha ông trong Cách mạng tháng Tám. Qua những tư liệu tại triển lãm, em càng hiểu rằng nền độc lập hôm nay không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng rất nhiều mất mát, hy sinh. Qua triển lãm, em hiểu rõ hơn vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng trong việc tập hợp, định hướng và phát huy sức mạnh của toàn dân. Điều em tâm đắc nhất là bài học về đoàn kết, khi mọi tầng lớp nhân dân cùng chung mục tiêu và cùng hành động thì có thể tạo nên sức mạnh rất lớn. Đây cũng là bài học mà tổ chức Đoàn hôm nay cần vận dụng trong việc tập hợp và phát huy sức trẻ.
Theo Giám đốc Thư viện thành phố Cần Thơ Lê Thanh Bình, kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, trân trọng những thành quả hôm nay và ý thức hơn về trách nhiệm đối với tương lai. Triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu sách, mà còn là không gian để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử một cách gần gũi, trực quan.
Qua mỗi trang sách, mỗi câu chuyện lịch sử, người đọc trẻ có thêm hiểu biết và niềm tự hào về truyền thống, văn hóa, con người Việt Nam. Quan trọng hơn, triển lãm góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hình thành ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm khuyến khích phong trào đọc sách, nhất là sách lịch sử, văn hóa, chính trị - xã hội trong đoàn viên, thanh niên.
Để lịch sử đến gần hơn với người trẻ
Thư viện thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn và trường học để tổ chức đa dạng các hoạt động chủ đề và hoạt động hướng về những ngày lễ lớn của đất nước đến với giới trẻ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Để lịch sử đến gần hơn với người trẻ, thư viện không chỉ trưng bày sách theo cách truyền thống. Không gian triển lãm còn được kết hợp với hình thức xếp sách nghệ thuật, tạo nên những mô hình giàu tính biểu tượng. Tại trụ sở chính, sách được xếp thành mô hình “Bản đồ Việt Nam” và “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tại cơ sở Vị Thanh có mô hình “Hoa Sen” và “Quốc khánh 2/9”; cơ sở Sóc Trăng có mô hình “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Một điểm đáng chú ý khác trong chương trình là hoạt động các câu hỏi giao lưu, tìm hiểu về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại cả ba địa điểm. Thư viện xây dựng nhiều câu hỏi dành cho hoạt động này. Đối tượng tham gia là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn cùng cán bộ, chiến sĩ của Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
Tham dự buổi hoạt động tại Thư viện thành phố Cần Thơ cơ sở Vị Thanh mới đây, nhiều đoàn viên, thanh niên xã Vị Thanh 1 và phường Vị Tân sôi nổi nêu những câu hỏi về lịch sử. Nhiều câu hỏi chưa được đọc hết đã có nhiều cánh tay các bạn trẻ đưa lên dành lượt trả lời. Và câu trả lời vừa xong, có bạn trẻ khác bổ sung, làm cho kiến thức lịch sử được đầy đủ, mở rộng thêm. Nếu một tiết học lịch sử đôi khi khiến người học cảm thấy nặng nề vì phải ghi nhớ quá nhiều sự kiện, thì những câu hỏi đố vui tại chương trình đã tạo ra sự tương tác, khó quên. Một câu trả lời đúng đem đến niềm vui; một câu trả lời chưa chính xác lại tạo cơ hội để các bạn trẻ tham gia tìm hiểu thêm.
Người trẻ đến với thư viện không chỉ là một lần đọc sách, mà còn là một lần mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Giám đốc Thư viện thành phố Cần Thơ Lê Thanh Bình cho biết: Qua thực tế tổ chức, chúng tôi nhận thấy đoàn viên, thanh niên khá hào hứng khi được tiếp cận lịch sử bằng những hình thức trực quan, sinh động và có sự tương tác. Các hoạt động như giao lưu, tìm hiểu về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 giúp kiến thức lịch sử trở nên nhẹ nhàng, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn. Thời gian tới, Thư viện thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn và trường học để tổ chức đa dạng các hoạt động như triển lãm, luân chuyển sách, phục vụ xe thư viện lưu động, giới thiệu sách, giao lưu, đố vui tìm hiểu lịch sử, các chương trình theo chủ đề và hoạt động hướng về những ngày lễ lớn của đất nước.
Bên cạnh đó, Thư viện sẽ chú trọng hơn đến tài liệu số và các phương thức truyền thông hiện đại, giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận nguồn tài liệu chính thống một cách thuận tiện, sinh động và hấp dẫn. Đơn vị mong muốn mỗi lần một bạn trẻ đến với thư viện không chỉ là một lần đọc sách, mà còn là một lần mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Để lịch sử không chỉ là nhớ về quá khứ, mà còn để soi đường cho hiện tại và truyền cảm hứng cho tuổi trẻ hướng tới tương lai.