Hoạt hình Việt Nam ngày càng hấp dẫn

Cứ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, rạp Thánh Gióng (Hà Nội)- Rạp chiếu phim hoạt hình Việt Nam đầu tiên, lại tấp nập các em nhỏ đến thưởng thức những bộ phim hoạt hình thuần Việt. Từ khi có rạp Thánh Gióng, cùng những nỗ lực của Hãng phim hoạt hình Việt Nam, các em thiếu nhi đang ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận các bộ phim hoạt hình vốn được “cất kỹ trong kho” bấy lâu nay.


Khán giả hào hứng


Sau hơn 4 tháng ra mắt khán giả, đến dịp 1/6 này, số lượng khán giả đến rạp Thánh Gióng (Hãng phim hoạt hình Việt Nam) xem phim ngày càng tăng nhanh, một phần do các em đã bắt đầu kỳ nghỉ hè, phần khác vì nơi đây thật sự đã trở thành điểm đến của các khán giả nhí. Đa số khán giả sau khi thưởng thức các bộ phim hoạt hình Việt Nam đều tỏ ra bất ngờ trước sự thay đổi và diện mạo mới của hoạt hình Việt Nam, không chỉ vì số lượng phim lớn, chất lượng tốt, mà còn có nhiều nội dung phong phú hơn trước kia.

 

Khán giả nhỏ tuổi ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với phim hoạt hình Việt Nam.


Bà Lương Thị Minh Phương, Tổng Giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam, cho biết: “Các em đến rạp đều rất hào hứng với những phim hoạt hình 3D có màu sắc, hình ảnh đẹp, chuyển động nhịp nhàng. Các phim cắt giấy vi tính, phim hoạt họa, các phim kết hợp 2D và 3D cũng được khán giả đánh giá cao với sự đa dạng về thể loại, hình ảnh tươi sáng, diễn xuất mềm mại… Về nội dung cũng được khán giả ghi nhận là có nhiều tiến bộ, phong phú về đề tài: Đồng thoại, cổ tích, lịch sử, cuộc sống hiện đại, giáo dục môi trường, kỹ năng sống… Nhìn chung, nội dung các bộ phim gần gũi với đời sống sinh hoạt của trẻ nhỏ, yếu tố giáo dục được kết hợp với giải trí một cách nhuần nhuyễn, “ngọt” hơn, chứ không đơn thuần là các bài học khô cứng, nặng nề nữa”.


Em Ngô Anh Tuấn, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, Hà Nội chia sẻ: “Em thấy phim hoạt hình của Việt Nam rất hay, dễ hiểu và dạy chúng ta được nhiều điều trong cuộc sống, hơn nữa cảm giác đến rạp xem cũng thích hơn nhiều vì được xem cùng bạn bè. Phim hoạt hình Việt Nam giờ đây đã có phim 3D, hình ảnh đẹp, lại lồng tiếng hay, hấp dẫn không kém gì phim hoạt hình của nước ngoài trên các kênh hoạt hình như Disney hay Cartoon Network...”


Nỗ lực của nhà làm phim


“Trong thời gian qua, Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động để có thể tiếp cận với khán giả, đem phim hoạt hình Việt Nam đến gần với khán giả nhí như: Tổ chức các lớp học “Bé làm phim hoạt hình” hướng dẫn các em vẽ và làm những đoạn phim hoạt hình đơn giản; kết hợp việc chiếu phim hoạt hình với hoạt động ngoại khóa tham quan quy trình sản xuất phim của hãng, để các em hiểu biết hơn về phim hoạt hình.

Theo bà Phương, thời gian tới, hãng phim hoạt hình Việt Nam cũng có kế hoạch phát triển lâu dài với việc đầu tư sản xuất các bộ phim hoạt hình thời lượng dài, có nội dung và chất lượng đáp ứng được thị hiếu của khán giả để có thể trình chiếu trên nhiều rạp trong cả nước, thu hút khán giả và tạo thế cạnh tranh với các phim chiếu rạp hiện nay.

Bên cạnh đó, hãng đã phát hành bộ 20 đĩa DVD với gần 100 phim hoạt hình, bán tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm của hãng, một số nhà sách của Bộ giáo dục, cung cấp trong các trường học… Ước tính, có hơn 10. 000 đĩa phim hoạt hình đến được tay khán giả nhỏ tuổi. Sắp tới, hãng cũng kết hợp với Trung tâm văn hóa Kim Đồng trình chiếu những bộ phim hoạt hình do Hãng sản xuất như: “Giấc mơ Loa Thành”, “ Mỵ Châu Trọng Thủy”, bà Phương cho biết.


Dựa trên chất lượng ngày càng được nâng cao của phim Hoạt hình Việt Nam hiện nay và tinh thần phục vụ khán giả nhiệt tình, kết hợp với những chương trình ưu đãi hấp dẫn, rạp Thánh Gióng đang dần dần thu hút khán giả xem phim và quay trở lại tiếp tục xem phim trong thời gian sau này. Đây thực sự là thành công của rạp sau một thời gian hoạt động ngắn.


Tạ Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN