Hoa hậu Việt Nam già hơn “chuẩn” quốc tế?

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 mới đây công bố Thể lệ với tuổi thí sinh từ 18-27. Quy định hiện hành chỉ bắt buộc thí sinh thi sắc đẹp trên 18 tuổi, tuy nhiên, theo nhận xét của ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật-Biểu diễn (Bộ VH, TT&DL), 27 tuổi là “chuẩn” già hơn so với thế giới.


Quyết định 87 của Bộ VH,TT&DL về tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp chỉ quy định: Thí sinh dự cuộc thi trong nước là phụ nữ Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên, có đạo đức tốt, có vẻ đẹp tự nhiên… Vì thế, việc mở rộng độ tuổi thí sinh hoa hậu, hoa khôi, người đẹp là tùy vào từng BTC. Cuộc thi Hoa khôi Thể thao VN vừa được khởi động chỉ chọn thí sinh tới 26 tuổi. Trong khi trước đó, năm 2011, Hoa hậu các dân tộc VN lại chấp nhận thí sinh tới 28 tuổi. Các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ trước tới nay đều quy định tuổi thí sinh từ 18-27, và năm nay cũng vậy.

 

Hoa hậu Ngọc Hân.

Ông Phạm Đình Thắng cho biết, thông lệ quốc tế, tuổi của thí sinh thi hoa hậu thường quy định cao nhất là 25. Trên thế giới, rất ít người đẹp đăng quang hoa hậu khi vượt qua tuổi 22. Trường hợp của Crystle Stewart giành Hoa hậu Mỹ 2008 lúc 26 tuổi là cực kỳ hy hữu. Việc mở rộng tuổi thí sinh có thể nhằm tìm kiếm thêm các gương mặt người đẹp, song, theo ông Thắng, 27 tuổi là “chuẩn” già hơn so với thế giới.

Thực tế, tại các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam, người đoạt danh vị cao nhất, hầu hết chỉ 18-20 tuổi. Đơn cử như trường hợp của Mai Phương Thúy (năm 2006), Thùy Dung (năm 2008) giành vương miện Hoa hậu VN lúc vừa tròn 18 tuổi. Lưu Thị Diễm Hương cũng đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 khi 20 tuổi. Đặng Thị Ngọc Hân (ảnh) cũng vừa 21 tuổi khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2010.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 do Công ty CP Tiền Phong và UBND TP. Đà Nẵng tổ chức. Vòng chung khảo được tổ chức tại khu vực Hà Nội và TP. HCM. Đêm chung kết diễn ra tại TP. Đà Nẵng vào 25/8 tới. Sẽ có các danh hiệu và giải thưởng: Hoa hậu (vương miện và giải thưởng trị giá 300 triệu đồng); Á hậu 1 (150 triệu đồng); Á hậu 2 (100 triệu đồng) và các giải phụ: “Người đẹp tài năng nhất”; “Người có hình thể đẹp nhất”; “Người có gương mặt đẹp nhất”; “Người đẹp áo dài”; “Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất”.

Theo Thethaovanhoa.vn

 

Giao cơ quan chuyên môn xem xét việc tước danh hiệu Hoa hậu của Mai Phương Thúy
Giao cơ quan chuyên môn xem xét việc tước danh hiệu Hoa hậu của Mai Phương Thúy

Việc có hay không tước danh hiệu của Hoa hậu Mai Phương Thúy, Bộ VH-TT&DL sẽ giao cho một cơ quan chuyên môn thẩm định, xem xét tất cả các điều kiện và sau đó mới có kết luận cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN