Hoa hậu Thùy Linh, ca sĩ Tùng Dương, Bảo Trâm là đại sứ Giờ Trái Đất

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen, Hoa hậu Thân thiện Dương Thùy Linh, ca sỹ Tùng Dương và ca sỹ Bảo Trâm là 4 đại sứ của Chiến dịch Giờ Trái Đất 2013, do Bộ Công Thương phát động, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Electrolux Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.


 

Những đại sứ của chương trình.

 

Chiến dịch Giờ Trái Đất 2013 được phát động với mục tiêu tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu của mọi tầng lớp nhân dân thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo. Tại buổi lễ họp báo phát động Chiến dịch, ông Lê Dương Quang - Thứ trưởng Bộ Công Thương - đơn vị chủ trì tổ chức chương trình Giờ Trái Đất 2013 tại Việt Nam, cho biết: “Trong những năm qua, chương trình Giờ Trái Đất đã tạo nên một tiếng vang lớn trong nhận thức của người dân Việt Nam về nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó việc sử dụng năng lượng lãng phí, chưa hiệu quả là một trong những tác nhân chính. Bây giờ là lúc chúng ta biến nhận thức đó của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân thành những hành động thiết thực để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sống và xây dựng một nền kinh tế phát triển xanh và bền vững”.


Để hướng tới mục tiêu đó, chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay đã được thiết kế để triển khai định hướng đã được đưa ra từ năm 2012 với khẩu hiệu “Tôi và bạn hãy cùng hành động”, với hàng loạt các hoạt động bao gồm: phát động cuộc thi làm phim ngắn, thu thập dấu vân tay thể hiện cam kết tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu, tổ chức hành trình “Chuyển động xanh”, đạp xe hưởng ứng Giờ Trái Đất, tổ chức sự kiện tắt đèn trên phạm vi toàn quốc.


Cuộc thi làm phim ngắn hưởng ứng Giờ Trái Đất đã được phát động trên toàn quốc từ ngày 5/2 khuyến khích các cá nhân, tập thể sáng tạo sản phẩm nghệ thuật có chất lượng, phản ánh những suy nghĩ và hành động có liên quan đến tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Những bộ phim này sẽ được công chiếu và bình chọn công khai vào giữa tháng 3/2013.


Để ghi lại những cam kết, một cây vân tay sẽ được di chuyển tới tất cả hoạt động trong Chiến dịch nhằm thu thập dấu vân tay của mọi cá nhân, tập thể tham gia. Mỗi dấu vân tay sẽ là một lời cam kết đồng hành cũng như thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội và những người xung quanh.


Dự kiến, nghi thức tắt đèn Giờ Trái Đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 23/3/2013 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội).

 

Tin, ảnh: P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN