Hàng thủ Barca: 3 hay 4 hậu vệ?

  Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất đối với Pep Guardiola trước trận “kinh điển” với Real Madrid là ông sẽ để Barca ra sân với 3 hay 4 hậu vệ. Hay nói cách khác, Barca sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 truyền thống, hay một 3-4-3 giàu sức tấn công hơn nhưng vô cùng mạo hiểm? Và rất có thể đây sẽ là yếu tố quyết định kết quả trận “kinh điển” đêm nay.


Barca sẽ chơi với 3 hay 4 hậu vệ? - Ảnh Getty



Xét về mọi yếu tố, sơ đồ 4-3-3 đang là sự lựa chọn hàng đầu đối với Barca vào thời điểm này. Với 4-3-3 truyền thống (nhưng đã được Guardiola nâng lên một tầm cao mới), Barca đã đoạt 12 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau chỉ trong hơn 3 mùa giải vừa qua và biến Guardiola trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử CLB. Phát biểu sau trận thắng Levante 5-0 ở vòng 15 mới đây, chính Guardiola đã phải thừa nhận rằng áp dụng sơ đồ 3-4-3 trong trận “kinh điển” với Real Madrid là quá nguy hiểm. Trong cuộc trưng cầu ý kiến mới đây mà tờ Marca thực hiện, 73,3% số người được hỏi cũng cho rằng Guardiola sẽ không đánh bạc với sơ đồ 3 hậu vệ.

Thực tế, với 4-3-3 truyền thống, Barca sẽ đảm bảo được nhiều yếu tố trong trận “kinh điển”. Thứ nhất, họ đã quá quen với sơ đồ này trong hơn 3 mùa giải dưới sự dẫn dắt của Guardiola nên dù có nhắm mắt các cầu thủ cũng có thể liên lạc với nhau. Thứ hai, và quan trọng nhất, đối đầu với một Real Madrid đang có phong độ cực tốt vào thời điểm này mà chỉ chơi với 3 hậu vệ là vô cùng mạo hiểm. Thứ ba, nhiều người cho rằng việc Guardiola lấp lửng về khả năng cho Barca ra sân với sơ đồ 3-4-3 thực chất chỉ là một “đòn gió” nhằm vào Real Madrid.

Tất cả chỉ ra rằng 4-3-3 vẫn là sơ đồ tối ưu với Barca vào thời điểm này, tuy vậy, cũng không loại trừ khả năng Guardiola sẽ gây bất ngờ giống như nhiều lần khác trong mùa bóng này. Thứ nhất, lực lượng của Barca lúc này không thực sự có chiều sâu, đặc biệt là ở hàng thủ. Cho đến lúc này Guardiola vẫn chưa biết liệu ông có sự phục vụ của Carles Puyol hay không sau khi hậu vệ này bị chấn động ở đầu trong trận thắng Levante 5-0. Nếu Puyol không kịp bình phục, khả năng Barca chơi với 3 hậu vệ là rất cao. Thứ hai, lối chơi của Barca dựa phần lớn vào khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa nên nếu có thêm nhân lực ở hàng tiền vệ, các nhà ĐKVĐ sẽ đảm bảo được yếu tố này. Thứ ba, kết quả mà Barca thu được khi áp dụng sơ đồ 3-4-3 trong mùa giải này là tương đối ấn tượng, trong đó có chiến thắng 5-0 trước Villarreal hay trận thắng Milan 3-2 ngay trên sân San Siro.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất với Barca có lẽ không phải là chơi với sơ đồ nào, 4-3-3 hay 3-4-3, mà là cảm hứng thi đấu của các cầu thủ. Thầy trò Guardiola đã nhiều lần chứng tỏ rằng cho dù phải đối đầu với đội bóng nào, sơ đồ ra sao, họ vẫn có thể giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Chính vì vậy, có thể nói vấn đề của Barca lúc này là tâm lý thi đấu của các cầu thủ chứ không phải chiến thuật trên lý thuyết.


Theo thethaovanhoa.vn

Đâu là vũ khí bí mật của Madrid và Barca?
Đâu là vũ khí bí mật của Madrid và Barca?

Cristiano Ronaldo đang là chân sút số một của Real Madrid trong khi Xabi Alonso là cầu thủ không thể thay thế ở tuyến giữa, nhưng nếu phải tìm ra người có khả năng gây đột biến nhất cho đội bóng của Jose Mourinho trong trận “kinh điển” với Barca, đó phải là Angel Di Maria

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN