Guardiola: Barca sẽ chiến đấu để giành 63 điểm còn lại

HLV Pep Guardiola của Barcelona khẳng định đội bóng do ông dẫn dắt quyết tâm tiếp tục chiến đấu tại La Liga và giành 63 điểm còn lại để có cơ hội đuổi kịp Real Madrid.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Osasuna tại lượt về vòng 1/8, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Điều kỳ diệu của La Liga là vẫn còn tới 63 điểm để chinh phục và tôi sẽ cố gắng làm cho các cầu thủ hiểu rằng họ cần phải chiến đấu để giành lấy số điểm đó và nếu Madrid sảy chân Barca sẽ có cơ hội vượt lên”.


Guardiola quyết tâm chiến đấu tới cùng tại La Liga.



“Nhà truyền giáo vĩ đại” Guardiola thừa nhận đội bóng xứ Catalunya mùa này chơi tốt trên sân nhà nhưng chưa tốt trên sân khách và đây là yếu điểm cần được khắc phục nhanh chóng.


“Cần phải biết rằng chúng ta chỉ còn cách chiến thắng và khi đã ghi được một bàn, cần phải ghi bàn thứ hai và sau đó là bàn thứ ba. Trên sân khách chúng tôi không có đủ số điểm để trở thành nhà vô địch. Chúng tôi phải có tham vọng lớn hơn”, HLV của Barca nêu rõ.

Nguy cơ của Cúp Nhà Vua


Mặc dù dẫn trước 4-0 tại lượt đi, nhưng vốn bản tính cẩn trọng, HLV Pep Guardiola nhắc nhở các học trò không được chủ quan, bởi vì một số đội bóng đã có những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục như Betis của mùa bóng trước hay chiến thắng giòn giã mới đây của Mallorca trước Real Sociedad (thắng 6-1 sau khi bị dẫn trước).

“Nghĩa vụ của chúng tôi là phải nghĩ còn nhiều công việc phải làm. Chúng tôi sẽ vào trận để giành chiến thắng, chơi một cách tốt nhất và cố gắng ghi bàn. Trời thế nào cũng rét và chúng tôi sẽ cố gắng có một trận đấu tốt để lọt vào vòng tứ kết”, HLV của Barca cảnh báo.


Phàn nàn trọng tài để làm gì

Tiếp tục bị chất vấn về công tác trọng tài, đặc biệt là trường hợp Barca không được hưởng quả phạt đền mặc dù hậu vệ Raul Rodriguez của Espanol đã dùng tay cản bóng trong trận đấu mới đây với Barca, HLV Guardiola nói rõ: "Tôi phàn nàn họ để làm gì chứ. Tôi chẳng thấy lợi lộc gì khi đưa ra ý kiến về việc này. Các trọng tài luôn cố gắng làm điều tốt nhất. Tại Cornella chúng tôi không giành thắng lợi bởi vì chúng tôi thi đấu kém”.


Theo thethaovanhoa.vn

Chiến thắng áp đảo của Messi và Guardiola
Chiến thắng áp đảo của Messi và Guardiola

Tiền đạo người Argentina của FC Barcelona, Lionel Messi, đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ ba với một chiến thắng rõ ràng khi số phiếu cách biệt là cao hơn hai lần so với người về thứ hai là siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Cụ thể La Pulga giành 47,88% số phiếu bầu, so với 21,6% của CR7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN