Giới thiệu bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn với sinh viên

Ngày 16/6, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu bộ sưu tập bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn đến với đông đảo sinh viên các trường trên địa bàn Hà Nội, giúp các em tìm hiểu, khám phá tri thức văn hóa, lịch sử; góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.


Tại cuộc tọa đàm, các sinh viên đã được nghe giới thiệu khái quát về các bộ sưu tập bảo vật hoàng cung triều Nguyễn đang được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Hiện Bảo tàng đang lưu giữ số lượng lớn hiện vật hoàng cung, chủ yếu là đồ dùng của vua và hoàng tộc triều Nguyễn. Các hiện vật này chủ yếu được làm từ vàng, ngọc, bạc với các thể loại đa dạng, phong phú, đặc biệt là các bộ sưu tập mũ, kiếm, ấn, đồ dùng trong hoàng cung, kim sách...


Cũng trong cuộc tọa đàm, các chuyên gia cũng cung cấp thông tin chi tiết về công tác phục hồi, tu sửa bảo vật hoàng cung. Các bảo vật hoàng cung triều Nguyễn vẫn luôn là bí ẩn với đa số công chúng, họ đều có mong muốn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu các hiện vật quý này, nhất là với những người đam mê lịch sử, văn hóa dân tộc. Do đó, thời gian qua, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cũng đã lựa chọn, giới thiệu một phần các bảo vật này đến công chúng trong nước, bạn bè quốc tế nhiều chuyên đề như: "Bảo vật hoàng cung", "Cổ ngọc Việt Nam"; "Rồng trên cổ vật"... Tháng 7/2013 tới đây, Bảo tàng sẽ tiếp tục trưng bày chuyên đề về kim sách của hoàng cung triều Nguyễn.


Thanh Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN