Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.
Triển lãm trưng bày hơn 150 tư liệu, hiện vật, hình ảnh với 3 chủ đề gồm: Chiến thắng Buôn Ma Thuột - Bản hùng ca Tây Nguyên; Đắk Lắk - 50 năm xây dựng và phát triển; Ảnh thời sự - nghệ thuật, giới thiệu 50 hình ảnh về vùng đất, con người Đắk Lắk trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tại lễ Khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, tỉnh là vùng đất có bề dày truyền thống, văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Cách đây 50 năm, dưới sự chỉ đạo sáng suốt, tài tình của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực dũng cảm chiến đấu, làm nên chiến thắng Buôn Ma Thuột oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong 50 năm xây dựng và phát triển với nhiều khó khăn và thách thức, Đảng bộ, chính quyền quân và dân tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển tỉnh từ một vùng đất hoang sơ, nghèo nàn, trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Sản xuất nông nghiệp vượt kế hoạch đề ra. Nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Đắk Lắk và thu hút khách du lịch đến tỉnh...
Các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Hơn 150 hình ảnh được thu thập, trưng bày qua 3 chủ đề tại triển lãm là cơ hội để người dân, du khách nhìn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, qua đó nhằm tri ân sâu sắc các thế hệ chiến sĩ cách mạng đã hy sinh xương máu vì nền độc lập dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là với thế hệ trẻ. Triển lãm cũng góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khích lệ, động viên đồng bào các dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
Ông Trần Chí Trung (thành phố Buôn Ma Thuột) chia sẻ, là người dân sinh sống tại địa phương, ông rất vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh. Trải qua 50 năm, Đắk Lắk đã không ngừng nỗ lực, từ một vùng đất hoang sơ, nghèo nàn, trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Nguyên. Được xem lại hình ảnh qua các chặng đường xây dựng và phát triển tỉnh tại triển lãm, ông thêm tự hào và mong rằng quân và dân Đắk Lắk luôn đoàn kết, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp.
Triển lãm là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
Triển lãm “Đắk Lắk - 50 năm xây dựng và phát triển” diễn ra từ ngày 7/3 - 15/4/2025, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.