Doanh nghiệp Xuân Trường đang đề xuất đầu tư vào di tích thắng cảnh chùa Hương

Chiều ngày 22/1, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết: Sau khi quần thể Hương Sơn (chùa Hương) được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt, đồng thời được UBND thành phố xác định là khu du lịch trọng điểm, cuối năm 2018, UBND huyện đã báo cáo thành phố về Quy hoạch tổng thể phát triển thắng cảnh Hương Sơn với diện tích 3.900 ha trên địa bàn 4 xã.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức

Theo ông Nguyễn Văn Hoạt, trung tuần tháng 11/2018, Sở Văn hóa Thể thao  (VHTT) Hà Nội đã chủ trì bàn thảo, triển khai thực hiện quy hoạch quần thể di tích thắng cảnh chùa Hương. Sở VHTT giao cho UBND huyện Mỹ Đức lập báo cáo quy hoạch quần thể này để trình UBND thành phố.

Quy hoạch khu di tích thắng cảnh được chia thành 2 vùng: Vùng lõi và vùng phụ cận; trong đó vùng lõi gồm 21 chùa, hang động sẽ giữ nguyên trạng. Việc kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp chỉ liên quan đến vùng phụ cận và hạ tầng di sản.

Về đề xuất của doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường đầu tư vào khu vực quần thể di tích  thắng cảnh chùa Hương, ông Hoạt thông tin: Dự án Khu du lịch tâm linh chùa Hương của doanh nghiệp Xuân Trường đề xuất nằm phía Tây nam khu vực quần thể di tích thắng cảnh chùa Hương, tại sườn núi hướng về phía Tam Chúc (thuộc vùng phụ cận), với diện tích 1.500 ha.

Để khu di tích chùa Hương trở thành khu du lịch trọng điểm của Thủ đô, huyện Mỹ Đức tăng cường công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư hạ tầng. Trong năm 2019, Hà Nội sẽ đầu tư một số tuyến đường trong khu vực như Hương Sơn – Tân Sơn; Miếu Môn – Hương Sơn; trục phía Nam thành phố - hang Vòm kết nối với không gian di tích Bái Đính – Tam Chúc.

Liên quan đến lễ hội chùa Hương năm 2019, ông Nguyễn Văn Hoạt cho biết: Huyện đã tổ chức cho 318 hộ bốc thăm vị trí dịch vụ khu vực chùa Hương, ký cam kết đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đồng thời, trên 4.000 người dân tham gia chèo đò cũng được phổ biến an toàn đường thủy, tập huấn quy tắc ứng xử. Dự kiến mùa lễ hội chùa Hương năm 2019 sẽ đón 1,5 triệu lượt khách.

Năm 2018, lễ hội chùa Hương thu hút hơn 1,4 triệu lượt khách. Huyện Mỹ Đức thu được hơn 112 tỷ đồng tiền vé thắng cảnh.

XC/Báo Tin tức
Trào lưu thách thức 10 năm: Người dùng hào hứng chia sẻ nhưng tiềm ẩn nguy cơ bị thu thập dữ liệu
Trào lưu thách thức 10 năm: Người dùng hào hứng chia sẻ nhưng tiềm ẩn nguy cơ bị thu thập dữ liệu

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram tại Việt Nam và không ít nước trên thế giới xuất hiện trào lưu thách thức 10 năm (#10yearschallenge) với hàng triệu bức ảnh chân dung so sánh sự thay đổi của người dùng sau 10 năm. Tuy nhiên, ẩn chứa sau việc công khai hình ảnh này là nguy cơ lộ lọt nhiều thông tin dữ liệu cá nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN