Đăng Dương sẽ hát nhạc Ý trong đêm pháo hoa 2/6

Nhiều tên tuổi của làng giải trí Việt và những tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc đang chờ đợi thổi bùng cảm xúc của khán giả trong đêm thi thứ 3 của DIFF 2018 diễn ra vào ngày 2/6 tới.

Âm nhạc và nghệ thuật bùng nổ


Sau hai đêm pháo hoa đầu tiên vui chất ngất, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cho khán giả thấy mỗi đêm, DIFF lại có thêm nhiều “chiêu mới” hấp dẫn hơn.


Đêm pháo hoa thứ 3 mang tên “Nhịp cầu hạnh phúc” tối 2/6 thậm chí sẽ còn thú vị hơn nhiều so với những đêm trước đó. Là bởi khán giả sẽ được thấy “hạnh phúc” bắt đầu và lan tỏa ngay từ giây phút đội nhảy flashmob đến từ trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) khai màn. Đây là một trong 4 đội thi có số điểm cao nhất đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Flashmob mang tên 'Nhịp bước thanh xuân'. Màn trình diễn flashmob đêm 2/6 của nhóm nhảy này cũng là tiết mục dự thi “tranh suất” vô địch, hứa hẹn sẽ đêm đến cho khán giả một tiết mục nghệ thuật đầy ấn tượng.

 

Sau màn trình diễn flashmob, những ca khúc sôi động đang được giới trẻ hâm mộ cuồng nhiệt như "Ông bà anh", liên khúc "Tình có như không"- "Gặp nhau làm ngơ", "Bống bống bang bang" do các ca sĩ trẻ Vũ Bảo, Huyền Trang, Nhã Trang biểu diễn sẽ thổi bùng cảm xúc của khán giả. 

Tiết mục được trông đợi nhất có lẽ là màn trình diễn của ca sỹ trẻ đình đám Trọng Hiếu Idol cùng nhóm múa Ukraina qua liên khúc sôi động “Vẽ thế giới” và “Happy”. Những giai điệu vui tươi của 2 ca khúc sẽ đem đến cảm xúc đầy hứng khởi cho khán giả đến với đêm thứ 3 của DIFF 2018.


Ngoài ra, khán giả sẽ có dịp gặp gỡ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng và thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc khác như ca sĩ Đăng Dương cùng nhóm múa Ukraina với ca khúc “O Sole Mio –Mặt trời của tôi”; ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nhóm múa Mai Trắng, nhóm múa Hoàng Thông với tiết mục “Sống như những đóa hoa”, ca sĩ Quang Hào với ca khúc “Hạnh phúc giữa mây bay” và tiết mục múa “Lồng đèn đỏ” do NSƯT Thùy Chi cùng hai nhóm múa Mai Trắng và Hoàng Thông trình diễn…

 

Pháo hoa đẹp như điện ảnh


Không kể đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc thì đêm pháo hoa thứ ba cũng là một đêm thi xứng đáng được chờ đón bởi đội Martarello của Ý và đội Vulcan của Hong Kong (Trung Quốc) đều là những đội pháo mạnh, ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Một bên là đội pháo có tuổi đời hàng trăm năm, từng giành quán quân DIFF 2017 và chưa từng bỏ lỡ ngôi vị vô địch nào trong các cuộc thi pháo hoa trên thế giới, một bên là đội pháo lâu đời của xứ cảng thơm, lần đầu tiên chạm ngõ DIFF. Tất cả hứa hẹn tạo nên một đêm thi bùng nổ, kịch tính và hấp dẫn đến phút cuối cùng.

Theo hé lộ ban đầu, màn trình diễn của đội Ý trong đêm 2/6 sẽ là bản giao hưởng sống động của âm thanh và sắc màu, dìu dắt trí tưởng tượng của khán giả bay bổng vào thế giới của ước mơ, niềm vui và hạnh phúc. Trong khi đó, đội pháo hoa Vulcan đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ đem đến một thước phim điện ảnh hấp dẫn được tạo nên từ pháo hoa, đi từ Giả tưởng, Lãng mạn đến Hành động. Khán giả sẽ được phiêu lưu trong hành trình điện ảnh đầy cuốn hút với những kỹ thuật pháo hoa được thiết kế riêng cho khán giả Đà Nẵng.

Pháo hoa sẽ đầy lôi cuốn, những màn trình diễn nghệ thuật sẽ khiến sân khấu tưng bừng, sôi động. Khán giả pháo hoa luôn được ưu ái, bởi DIFF mỗi đêm sẽ một khác, và đúng như đội trưởng đội pháo hoa đến từ Ý chia sẻ: “Không có nhiều những lễ hội được tổ chức quy mô như DIFF trên thế giới”.
 

Khán giả trẻ hào hứng với những màn trình diễn flashmob mở màn trong các đêm pháo hoa Đà Nẵng
Khán giả trẻ hào hứng với những màn trình diễn flashmob mở màn trong các đêm pháo hoa Đà Nẵng

Tối 26/5, trong không khí sôi động và ánh sáng kỳ ảo của sân khấu DIFF 2018 mang chủ đề “Nhịp cầu thời gian”, đội flashmob trường THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng đã cống hiến cho khán giả pháo hoa một màn trình diễn tưng bừng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN