Dâng Đại tướng hai khẩu súng thần công bằng đồng

Nhân kỷ niệm lần thứ 66 ngày Bác Hồ ký sắc lệnh phong hàm Đại tướng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiều ngày 20/1/2014, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và gia đình dòng tộc Lê Minh ở Thanh Hóa đã kính dâng và bàn giao cho gia đình Đại tướng hai khẩu súng thần công.

 

Dâng súng thần công lên bàn thờ Đại tướng.

 

Đây là hai khẩu súng Đông Sơn ký hiệu STC/01,02, chiều dài 60cm, bằng chất liệu đồng đỏ nguyên chất, do Chi hội Bảo tồn Nghề truyền thống Đông Sơn thực hiện, mô phỏng súng thần công kiểu dáng vương triều nhà Hồ (1400-1407) được đúc mới trong Hội thi đúc Súng thần công tại Thành nhà Hồ, nhân kỷ niệm lần thứ 7 ngày di sản văn hóa Việt Nam (năm 2011).

 

Hai khẩu súng Đông Sơn bằng chất liệu đồng đỏ nguyên chất, mô phỏng súng thần công kiểu dáng vương triều nhà Hồ.

 

Phát biểu tại lễ bàn giao tặng vật, nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, khẳng định: Công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là cực kỳ to lớn với dân tộc Việt Nam. Cùng với nhiều hoạt động, việc làm thiết thực khác, việc dâng hai khẩu súng thần công về ban thờ Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu một lần nữa biểu thị lòng tri ân của những con dân đất Việt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Súng do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và gia đình dòng tộc Lê Minh ở Thanh Hóa kính dâng.

 

Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Điện Biên, con trai của Đại tướng đã nhận những tặng vật trên và trân trọng cảm ơn đoàn.

 

Tin, ảnh: PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN