Dàn hợp xướng dân ca Thụy Sỹ biểu diễn tại Việt Nam

Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Bộ VHTTDL) cho biết: Dàn hợp xướng bang Fribourg (Thụy Sỹ) sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào tối 8/10 tại Nhà hát Tuổi trẻ số 11 Ngô Thì Nhậm.


Trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam lần này, đoàn sẽ mang đến cho khán giả Thủ đô nhiều tiết mục đặc sắc, thấm đẫm hơi thở cuộc sống với nội dung ca ngợi hòa bình, dân du mục, ca ngợi các cô thôn nữ, cảnh sinh hoạt ở một phiên chợ miền quê. Đặc biệt, trong chương trình này các nghệ sỹ biểu diễn nhiều ca khúc nói về trẻ em như bài "Hãy ngủ ngon", một bài hát ru em với hình ảnh chiếc nôi; bài hát nói về nỗi lòng của trẻ thơ sau chiến tranh; bài hát "Les enfants de la Garonne" là khúc ca về những trẻ em vùng Toulouse (Pháp)...


Ngoài chương trình biểu diễn tại Hà Nội, các nghệ sỹ Fribourg sẽ có chuyến đi xuyên Việt, tham quan, tìm hiểu văn hóa và tiến hành một số hoạt động từ thiện ở các tỉnh, thành phía Nam.


Dàn hợp xướng bang Fribourg (Thụy Sỹ) được thành lập từ năm 1952, chuyên biểu diễn các tiết mục dân ca mang đậm nét văn hóa dân cư sống rải rác trên những dãy núi Alpes, gồm một phần lãnh thổ các nước Đức, Áo, Italy, Thụy Sỹ. Đây là một trong những đoàn nghệ thuật được yêu thích tại Thụy Sỹ. Đoàn đã lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời góp mặt trong nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng ở Thụy Sỹ và quốc tế.


P.Hà

Ra mắt hợp xướng “Chinh phụ ngâm”

Tối 25/10, hợp xướng “Chinh phụ ngâm” của nhạc sĩ Vũ Đình Ân sẽ lần đầu tiên ra mắt tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, với dàn diễn viên gồm 70 người, trên nền nhạc piano của Việt Anh và nhóm nhạc cụ dân tộc Đinh Linh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN