Đại lễ chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Vĩnh Phúc

Sáng 10/9, chùa Tích Sơn (Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) đã tổ chức khai mạc triển lãm và chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, đông đảo chức sắc Phật giáo, tăng, ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới là pho tượng quý, được chạm khắc từ khối ngọc bích nguyên khối nặng 18 tấn, phát hiện tại Canada vào năm 2000 và tạc tại Thái Lan, hoàn thành tháng 12/2008.

Đây là pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới, có chiều cao 2,54 m,nặng hơn 4,5 tấn, được tạc theo khuôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bảo tháp Đại giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ.

Giá trị và vẻ đẹp của tượng Phật ngọc được xem là một kỳ quan thế giới.

Bức tượng được lấy làm biểu tượng hòa bình cho thế giới. Bức tượng đã được triển lãm tại 22 quốc gia. Việt Nam là quốc gia may mắn 2 lần được triển lãm tượng Phật ngọc.

Cùng với chương trình triển lãm tượng Phật ngọc, trong dịp này, chùa Tích Sơn cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng 50 xe đạp cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó; đại lễ cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, cầu siêu anh linh liệt sỹ, đồng bào tử nạn; thuyết pháp, các khóa lễ và khóa tu, văn nghệ…

Đặc biệt là chương trình hội trại của các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử nhằm giao lưu học hỏi, làm công tác từ thiện nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Triển lãm diễn ra từ 10 - 18/9.
Phú Vân
Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh
Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh

Tối 25/8 (tức 23 tháng Bảy âm lịch), tại chùa Dâu (Diên Ứng tự), Tỉnh hội Phật giáo Bắc Ninh đã tổ chức Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN