Đại lễ cầu nguyện 'Quốc thái, dân an Xuân Giáp Ngọ'

Ngày 7/2 (tức 8/1 Âm lịch năm Giáp Ngọ), Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các ban ngành trong tỉnh tổ chức Đại lễ cầu nguyện "Quốc thái, dân an Xuân Giáp Ngọ 2014", tại thiền viện Hương Vân - thuộc khu di tích đền thờ Huyền Trân Công chúa, núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế.

Tại buổi lễ, toàn thể chư tôn, đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử, du khách cùng đông đảo người dân đã thực hiện nghi thức cầu nguyện theo nghi lễ truyền thống Phật giáo.

Quang cảnh buổi lễ tại thiền viện Hương Vân, thuộc khu di tích đền thờ Huyền Trân Công chúa.


Thượng tọa Thích Giác Đạo - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an Xuân Giáp Ngọ được tổ chức vào các ngày 8, 9 và rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Buổi lễ cầu nguyện hôm nay diễn ra tại Thiền viện Hương Vân trên núi Ngũ Phong là chốn linh thiêng, nơi hội tụ linh khí của trời đất; nơi tôn thờ Đức từ phụ Như Lai, đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.


Việc cầu nguyện cho Quốc thái dân an từ bao đời nay được dân tộc ta mãi khắc sâu. Như cách đây hơn 721 năm, trong ngày khai niên, khi đến bái yết Tổ Tông Miếu, Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nêu lên ý chí của dân tộc "Xã tắc bao phen chồn ngựa đá/Non sông muôn thuở vững âu vàng". Hai câu thơ thể hiện mục tiêu muôn đời gắn kết, đó là: cơ đồ xã tắc bền vững và nhân dân an lạc. Phật hoàng Trần Nhân Tông còn tâm nguyện: xã hội hài hòa, đạo pháp xướng minh, dân tộc phú cường, nhân tâm tương hợp. Mọi sự tâm nguyện đều khởi phát từ tâm, hòa quang đồng trần, tận độ chúng sinh, vinh quang xã hội… tất cả đều hướng tới một cuộc sống tốt đẹp.

Trong không khí trang nghiêm, hàng vạn lượt phật tử và du khách xa gần đến chiêm bái cầu nguyện cho Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, mùa màng bội thu, nhân dân an lành, no ấm, hạnh phúc, đất nước hưng thịnh. Đại lễ cũng nhằm truyền bá tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự chủ của dân tộc, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt…


Sau lễ cầu nguyện, trong các ngày tiếp theo, tại Thiền viện Hương Vân có các hoạt động như tổ chức tụng kinh Pháp hoa cầu nguyện mỗi ngày hai thời, các hoạt động văn hóa như chơi cờ tướng, cờ người, võ thuật cổ truyền, thư pháp, hò giã gạo, nghệ thuật ca múa, vẽ chân dung, vẽ tranh thiếu nhi, thi cắm hoa... hướng tới một cuộc sống hòa bình, chúng sinh an lạc.


Tin, ảnh: Quốc Việt

Để lễ hội bớt 'nóng'
Để lễ hội bớt 'nóng'

Mùa xuân là mùa của lễ hội. Xuân Giáp Ngọ dường như lễ hội đến sớm. Từ những ngày đầu tháng giêng, du khách thập phương đã đổ về một số lễ hội nổi tiếng và chớm xuất hiện chuyện vui buồn xung quanh lễ hội đầu xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN