Chung kết sân chơi 'Tiếng hát măng non Quan họ'

Chiều 31/3, tại trường quay S1, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra Chung kết sân chơi “Tiếng hát măng non Quan họ” năm 2019 do Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Chú thích ảnh
Phần dự thi của các thí sinh.

Sau hơn 3 tháng khởi động, sân chơi “Tiếng hát măng non Quan họ” năm 2019 đã thu hút hơn 100 thí sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia.

Tại buổi chung kết, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã gửi tới khán giả 25 tiết mục Quan họ. Trong đó, 10 thí sinh dự thi thể loại đơn ca, mỗi thí sinh hát 2 tiết mục gồm một bài Quan họ lời cổ, một bài lời mới.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, sân chơi đạt chất lượng chuyên môn cao, các thí sinh đều thể hiện niềm say mê Quan họ thực sự; nhiều em có chất giọng tốt, vang sáng, đầy triển vọng. Đáng chú ý, các thí sinh đến từ hầu khắp các huyện, thị xã trong tỉnh chứ không bó hẹp ở các làng Quan họ gốc, chứng tỏ sự lan tỏa rộng rãi của di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Ở vòng Chung kết, khán giả đều trầm trồ, bất ngờ bởi bản lĩnh sân khấu tự nhiên, duyên dáng và chất giọng vang rền, trong trẻo của các thí sinh. Các liền anh, liền chị nhí tự tin thể hiện nhiều làn điệu Quan họ cổ, đòi hỏi kỹ thuật khó, phức tạp như: Người ngoan, Ngồi tựa mạn thuyền, Muốn cho cùng ở một nhà, Dệt gấm, Rẽ phượng chia loan, Vào chùa, Gửi bức thư sang, Xuôi về, Lóng lánh, Lên núi Ba Vì, Giữa tối hôm Rằm...

Sân chơi “Tiếng hát măng non Quan họ” là hoạt động bổ ích, ý nghĩa, tạo cơ hội cho các em giao lưu, học hỏi, trau dồi năng khiếu âm nhạc, nhất là Dân ca Quan họ. Đây cũng là tiền đề để gắn kết, phát triển thế hệ liền anh liền chị kế cận, góp phần bảo tồn, phát huy Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Kết thúc, Ban tổ chức trao 3 giải Nhất, 4 giải Nhì và 8 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc ở 3 nội dung. Các thí sinh đạt giải Nhất ở 3 thể loại là: Thể loại đơn ca nhóm tuổi từ 7 - 11 tuổi thuộc về liền anh Vương Văn Nam (Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh); thể loại đơn ca nhóm tuổi từ 12 - 15 tuổi thuộc về liền chị Trần Thu Hằng (Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh); thể loại song ca thuộc về cặp liền chị Nguyễn Mai Ngân, Dương Thị Bích Vân (thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

Thanh Thương (TTXVN)
Tưởng nhớ người có công sáng lập nên các làn điệu dân ca Quan họ
Tưởng nhớ người có công sáng lập nên các làn điệu dân ca Quan họ

Ngày 11/3, làng Diềm (hay còn gọi là làng Viêm Xá, thuộc xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tưng bừng tổ chức Lễ hội Vua Bà Thủy tổ Quan họ năm 2019, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN