Chợ nổi Nam bộ và chợ vùng cao phía Bắc tại làng Việt

Sáng 20/11, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc “Không gian văn hóa chợ nổi Nam bộ và chợ vùng cao phía Bắc”.

Đây là một hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam”. Không gian chợ vùng cao phía Bắc tại khu vực Chợ vùng cao phía Bắc làng I được tái hiện với đầy đủ các hoạt động mua bán trang phục, trang sức, giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng của các dân tộc Tày, Nùng, Hoa, Thái... và các tỉnh vùng cao phía Bắc. 

Lễ khai mạc “Không gian văn hóa chợ nổi Nam bộ và chợ vùng cao phía Bắc”.

Từ các món ăn đặc trưng như: thắng cố, rượu ngô, bánh áp chao, bánh cuốn Cao Bằng... được nấu ngay tại chợ cho khách thưởng thức, đến các hoạt động như trò chơi ném còn, chơi đu, các điệu múa... được biểu diễn ngay tại chợ, tạo nên không khí đậm chất truyền thống của phiên chợ vùng cao. 

Không gian văn hóa chợ nổi Nam bộ cũng được tái hiện một cách sống động tại hồ Đồng Mô với các hoạt động mua bán trên thuyền, ghe với đủ các loại hàng hóa như: hoa quả, rau, đồ ăn, tạp hóa... Chợ nổi còn ấn tượng và đậm chất Nam bộ với màn giao lưu đờn ca tài tử ngay trên thuyền.

Trong không khí ấm áp, đoàn kết của những ngày đoàn tụ các dân tộc anh em, không gian văn hóa chợ nổi Nam bộ và chợ vùng cao phía Bắc là dịp để các dân tộc anh em cùng nhau hội tụ, giao lưu và thưởng thức các đặc sản mỗi vùng miền.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 24/11.

Tạ Nguyên

Về làng văn hóa dân tộc Cao Lan
Về làng văn hóa dân tộc Cao Lan

Làn điệu sình ca mượt mà, sâu lắng; những điệu múa đẹp đến mê hồn, những phong tục tập quán độc đáo... là “kho báu” của dân tộc Cao Lan ở thôn Trại Khách, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN