Chợ kiểu Tây trong lòng Hà Nội: Bài cuối: Hanoi Flea Market- “Chợ trời mới” của Hà Nội

Tuy mới chỉ họp được một phiên đầu tiên, nhưng Hanoi Flea Market - nhiều người vẫn gọi đó là “chợ trời mới” - đã thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều bạn trẻ. Chợ này do bốn bạn trẻ người Việt Nam thành lập, song ý tưởng của chợ cũng được các bạn học tập từ mô hình chợ đồ cũ ở nước ngoài. Đây không chỉ là nơi mà người mua tìm thấy những món đồ vintage (những đồ hiệu cổ, hoặc đồ mới được làm theo kiểu cổ lạ và đẹp) với giá hời, chợ còn quy tụ vô số những mặt hàng thiết kế, trang trí nội thất, đồ handmade (làm bằng tay)... của những thương hiệu trẻ với giá cả phải chăng.

Đi chợ trời... mới!

Cái chợ độc đáo và rất mới này được tổ chức trong khuôn viên của Hanoi Rock City (là một địa chỉ dành cho những bạn trẻ yêu âm nhạc ở thủ đô) tại địa chỉ 27/52 đường Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội. Chợ được hình thành từ ý tưởng của bốn cô gái người Việt có tuổi đời còn rất trẻ Lã Hồng Nhung, Nguyễn Hà Đăng, Cao Thu Hà và Doãn Anh Thư, vốn có chung sở thích, nên các bạn rủ nhau cùng làm. Trong phiên chợ đầu tiên (họp vào chủ nhật ngày 4/3/2012) vừa qua tại số 27/52 đường Tô Ngọc Vân, “chợ trời mới” đã thu hút được 25 gian hàng các loại tham gia, từ quần áo, giày dép, vòng đeo tay, sách ngoại văn đến các loại mỹ phẩm tự làm, đồ trang trí nhà cửa...

Các bạn trẻ rất thích thú khi được tư vấn và thiết kế những chiếc nhẫn đeo tay tại chợ.


Chợ họp cả ngày, nhưng ngay từ khi mở cửa, chợ đã tấp nập người mua bán, tham quan, trong số đó, hầu hết đều là các bạn trẻ, sinh viên đang theo học tại các trường đại học... Dạo một vòng quanh chợ, điều gây ấn tượng với tôi đó là các sản phẩm ở đây đều có mức giá rất... mềm, phù hợp với những bạn trẻ, nhất là với các bạn sinh viên kinh phí vốn eo hẹp.

Gian hàng thời trang của Tạ Thùy Nga thu hút khá đông bạn trẻ ghé thăm, bởi các sản phẩm thời trang mà Nga mang đến đây khá ấn tượng và lạ mắt. Thùy Nga tâm sự: “Là một nhà thiết kế trẻ, tôi đến với chợ với mong muốn giới thiệu được những sản phẩm của mình thiết kế đến nhiều bạn trẻ, là nhóm đối tượng khách hàng mà tôi đang hướng tới. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhân dịp này tận dụng cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn trẻ có cùng đam mê, cùng sở thích về thiết kế, tạo mẫu thời trang như tôi để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm”. Ngoài Thùy Nga, chợ này còn có rất nhiều gian hàng thiết kế thời trang khác, mỗi gian hàng có một phong cách riêng, tùy theo gu thẩm mỹ của từng chủ nhân. Những gian hàng thời trang này đều thu hút khá đông khách.

Bận rộn với khách hàng từ sáng, phải đến 4 giờ chiều Nguyễn Thị Thu Hằng, phụ trách gian hàng Monokodes (chuyên bán các loại hạt thời trang làm vòng đeo tay) mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Hằng cho biết, các sản phẩm của gian hàng Monokodes là đồ handmade, được thiết kế phỏng theo các câu chuyện. Các bạn trẻ khi đến đây sẽ tự lấy các nguyên vật liệu, từ dây đeo, các hạt vòng với màu sắc, hình dáng độc đáo khác nhau, rồi tự xâu cho mình những chiếc vòng theo ý thích của mình, theo câu chuyện của chính mình hay do mình sáng tạo ra. Những câu chuyện từ những chiếc vòng đã thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia.

Gian hàng Home Sweet Home của hai bạn trẻ Hiền Trang và Quỳnh Khuyên cũng khiến nhiều người phải dừng chân tò mò. Gian hàng có đủ các sản phẩm, từ quần áo, son dưỡng môi, đèn hoa trang trí cho ngôi nhà, đến những bức tranh, chiếc đồng hồ được các bạn thiết kế và sáng tạo theo phong cách rất lạ, rất độc đáo. Hiền Trang cho biết, những đồ được bày bán tại đây do các bạn tự tay làm, với mong muốn làm cho ngôi nhà trở nên ngọt ngào hơn. Ngoài những món đồ tự tay làm, các bạn cũng mang theo những món đồ cũ, vẫn còn rất tốt đến để bán lại.

Ngoài quần áo, giày dép, sách... thì gian hàng thiết kế, chế tạo những chiếc nhẫn độc đáo cũng thu hút khá đông bạn trẻ. Ở đây, có rất nhiều mẫu nhẫn độc đáo với phong cách trẻ trung được bày bán. Những bạn trẻ nào muốn tạo riêng cho mình, hoặc cho người thân, bạn bè những kiểu nhẫn độc đáo, sẽ được người bán hàng, và cũng chính là người thiết kế mẫu tư vấn, vẽ mẫu tại chỗ, nếu ưng thì sẽ làm ngay tại đó... Hay gian hàng tự làm cho mình một thỏi son dưỡng môi bằng những nguyên liệu có sẵn... cũng thu hút rất đông khách vì sự mới lạ và hấp dẫn của nó.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Mở tủ vì môi trường” của các bạn trẻ, rất nhiều người khi đến chợ đã mang theo những món đồ đã qua sử dụng để nhượng lại với giá rẻ. Việc tái sử dụng quần áo cũ này góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.

Bạn Doãn Anh Thư, một trong bốn thành viên sáng lập ra phiên chợ độc đáo này, cho biết, chợ được thành lập theo mô hình và ý tưởng của nước ngoài. Mô hình chợ đồ cũ kiểu này ở các nước rất thông dụng, tuy nhiên ở Việt Nam, trong khoảng 3 năm trở lại đây, trào lưu này mới phát triển. Và từ trào lưu này, những bạn trẻ, đặc biệt là những người làm trong ngành thời trang, đã thành lập, tạo nơi gặp gỡ và trao đổi sản phẩm, giúp giới trẻ Hà Nội có một địa chỉ để mua được nhiều sản phẩm đẹp, có cơ hội gặp gỡ những người thiết kế, làm ra những sản phẩm đó và ngược lại.

Người mẫu Hà Đăng, sinh viên khoa thiết kế thời trang của Học viện thiết kế Luân Đôn - một trong bốn thành viên sáng lập chợ cho biết, là dân thời trang, Đăng mong muốn chợ sẽ trở thành sân chơi cho giới trẻ, giúp họ có cơ hội giới thiệu những sản phẩm của mình đến với nhiều người một cách hiệu quả mà không phải tốn tiền để mở ra những showroom lớn. Ngoài ra, những người lập ra chợ cũng khuyến khích trào lưu sử dụng lại đồ cũ để tiết kiệm và tạo cơ hội cho nhiều người có thể sử dụng những sản phẩm đẹp, có chất lượng với giá rẻ. Hà Đăng còn hy vọng, qua những phiên chợ như thế này sẽ góp phần tạo thói quen đi mua đồ cũ vào ngày chủ nhật cho người Hà Nội...

Với Cao Thu Hà, đây là nơi thích hợp để những người có cùng thói quen, cùng sở thích đến mua sắm, tham quan. Hà tâm sự: “Bình thường, nếu muốn đi mua hàng, em phải đi rất nhiều cửa hàng, nhiều khu đồ cũ để lựa chọn. Nhưng nếu đến phiên chợ này, em có thể tìm mua được rất nhiều thứ mình thích ở cùng một địa điểm”. Theo Hà, nhu cầu trao đổi đồ cũ của giới trẻ hiện nay là rất lớn, nếu bỏ đi sẽ rất phí, trong khi vẫn có nhiều bạn trẻ thích, việc có một cái chợ như thế này thì nhiều đồ cũ sẽ được tận dụng.

Sự thành công của phiên chợ đầu tiên khiến cho những người lập ra nó bất ngờ. Các bạn cho biết, đang chuẩn bị cho phiên chợ tiếp theo, dự kiến sẽ mở lại sau gần 2 tháng nữa. Và tiến tới, sẽ tổ chức đây là sự kiện diễn ra thường xuyên, có thể là hàng tháng, hàng tuần.

Bài và ảnh: Phương Lan

Chợ kiểu Tây trong lòng Hà Nội: Bài 2: Một không gian văn hóa đặc biệt
Chợ kiểu Tây trong lòng Hà Nội: Bài 2: Một không gian văn hóa đặc biệt

Đến khu chợ, tham quan các gian hàng, chứng kiến những người đến chợ mua bán hàng mới thấy, chợ Tây không đơn thuần là một khu chợ, không chỉ là nơi người mua đến mua, người bán đến bán... mà còn là một không gian văn hóa, một nơi giao lưu đặc biệt...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN