Cấp phép thi sắc đẹp, cần nghiêm hơn... - Bài 1

Cuộc thi "Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013" đã chính thức bị cơ quan chức năng rút giấy phép ở thời điểm cận kề với đêm chung kết. Một cuộc thi nữ hoàng khác thì cũng trên bờ "phá sản" do không có thí sinh và bị địa phương đăng cai từ chối... Những "sự cố" không đáng có trong "thương trường" các cuộc thi sắc đẹp của Việt Nam giờ đây mới "bộc lộ", nhưng xem ra nguy cơ thì đã tiềm ẩn khá lâu nay, do việc cấp phép với các cuộc thi sắc đẹp dường như quá dễ dãi.


Bài 1: Sai phạm cả chuỗi...

 

Quyết định số 215/QĐ-NTBD, ngày 1/6 của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc thu hồi quyết định cho phép tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013”, được đưa ra sau đợt thanh kiểm tra của Bộ tại Nha Trang ngày 31/5, được coi là một quyết định kịp thời và kiên quyết, nhất là khi vòng chung kết cuộc thi này chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra (dự kiến ngày 9/6).


Vòng sơ tuyển “Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013” tại Nha Trang cuối tháng 5/2013 vừa qua. Ảnh: thethaovanhoa.vn


Theo đại diện đoàn thanh tra, BTC cuộc thi "Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013" đã có quá nhiều sai phạm, không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ, quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu... Cụ thể, BTC đã tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi không đúng quy định của pháp luật: Có 114 thí sinh tham gia vòng sơ khảo nhưng chỉ có 59 thí sinh có hồ sơ đăng kí dự thi. Trong số 59 thí sinh nộp hồ sơ có 13 trường hợp thiếu thành phần hồ sơ. Trong 40 thí sinh được chọn vào vòng thi tiếp theo có 4 thí sinh không có hồ sơ đăng kí dự thi, 8 thí sinh nộp đơn không có các thành phần hồ sơ kèm theo; một thí sinh viết đơn đăng kí dự thi nhưng không kí tên và không có các thành phần hồ sơ kèm theo.


Theo ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Festival Biển 2013, thay vào đêm chung kết cuộc thi “Nữ hoàng biển Việt Nam 2013” dự kiến tổ chức vào tối 9/6, BTC Festival đã quyết định đẩy chương trình lễ hội đường phố vào thế chỗ và thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Mỹ - Nhật Bản vào tối 10/6. Như vậy, dù có những sự thay đổi, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến công tác tổ chức Festival. Tuy nhiên trên thực tế, việc hủy cuộc thi cũng đã gây tổn thất khá lớn cho các đơn vị liên quan. Cụ thể, trong chiều 1/6, do chưa biết về quyết định này, 40 thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi “Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013” đã có mặt tại Khu du lịch Hòn Tằm (MerPerle) cùng Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương, tham dự “Ngày hội trẻ khuyết tật lần thứ nhất” và chuẩn bị cho các hoạt động của cuộc thi. Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Nha Trang như Khu du lịch Hòn Tằm, Khu du lịch suối khoáng nóng I-Resort Nha Trang đều đã chuẩn bị cho phần thi áo tắm và tiệc gala dinner chào mừng cuộc thi này.

Bên cạnh đó, BTC cuộc thi cũng không cung cấp được phiếu chấm điểm thí sinh và bảng tổng điểm của các thí sinh được lựa chọn vào vòng tiếp theo. "Việc tổ chức thi sơ tuyển tại 3 khu vực: Hà Nội (ngày 18/5), Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 24/5) và thành phố Nha Trang (ngày 26/5), không thành lập Ban giám khảo và ban hành quy chế hoạt động, chấm thi của Ban giám khảo. Thậm chí, sau khi tổ chức xong vòng sơ tuyển, BTC mới ban hành quyết định thành lập Ban giám khảo vào ngày 28/5/2013. BTC cũng không tổ chức vòng thi bán kết theo quy định trong Đề án cuộc thi...", đại diện đoàn thanh tra cho biết.


"BTC cuộc thi thực sự làm rất liều, bởi trên thực tế, mỗi bộ hồ sơ của thí sinh đăng ký phải có đầy đủ các giấy tờ như đơn đăng ký dự thi có chữ ký hợp lệ, sơ yếu lý lịch có chứng thực của địa phương nơi thí sinh cư trú, bằng tốt nghiệp PTTH, giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân... Nếu chỉ cần thiếu một trong những giấy tờ này là hồ sơ của thí sinh đã không hợp lệ và không thể cho tham gia cuộc thi được", một đại diện đơn vị chuyên tổ chức cuộc thi Hoa hậu cho biết.


Trước quyết định này của đoàn thanh tra, ngay tối 1/6, ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2013, cho biết: UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã thống nhất loại vòng chung kết cuộc thi này ra khỏi Chương trình Festival Biển kỳ này, ngay sau khi nhận được quyết định nói trên của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Và như vậy, cuộc thi "Nữ hoàng Biển" năm nay đã chính thức bị hủy bỏ.

 

P.V


Bài cuối: Nhiều kẽ hở cần "bịt"

Hủy cuộc thi 'Nữ hoàng Biển Việt Nam năm 2013'

Nguyên nhân hủy cuộc thi này là do trong quá trình tổ chức vòng sơ tuyển, Ban tổ chức cuộc thi đã có nhiều sai phạm, không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN