Cấp bách bảo tồn bãi cọc trận địa Bạch Đằng sau khi phát lộ

Sau khi khai quật tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với diện tích 950m2, các nhà khảo cổ đã phát hiện 27 cọc gỗ được đóng thẳng đứng hoặc nghiêng trong khu vực chứa nhiều bùn lẫn cát mịn, mang tính chất địa tầng của trầm tích lòng sông và ven bờ. Các cọc có đường kính 26 - 46 cm, phân bố so le nhau, trên các cọc có mộng ngoàm dùng để buộc dây kéo.

Đầu tháng 10/2019, trong quá trình đào vườn, ông Nguyễn Tuân Triệu, trú tại thôn 3, làng Mai Động, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã phát hiện 2 cọc gỗ lim dài hơn 3m, đường kính hơn 30cm, cắm sâu xuống đất.

Từ đó, Bảo tàng Hải Phòng, Phòng Văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên và UBND xã Liên Khê đã lấy mẫu hai cọc gỗ đưa đi giám định đồng vị Cacbon, cho kết quả niên đại từ năm 1270 đến 1430. Vị trí bãi cọc là sông Đá Bạc xưa. Bước đầu, các nhà khảo cổ cho rằng, bãi cọc gỗ lim tại Cao Quỳ có thể là một trận địa có niên đại vào cuối thế kỷ XIII, liên quan đến trận chiến chống quân Nguyên năm 1288 của quân dân nhà Trần.

Tuy nhiên, vấn đề được dư luận cũng như các nhà chuyên môn đặt ra là, sau khi khai quật di tích thì công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích sẽ như thế nào cho hiệu quả, đặc biệt là khâu bảo quản cổ vật.

Giáo sư Y-Chang Liu, Chủ nhiệm khoa Khảo cổ học thuộc Đại học Thành Công, Đài Loan (Trung Quốc) sau khi khảo sát các điểm khai quật tại Cao Quỳ đã nhận định, muốn bảo tồn phải giữ nguyên hiện trạng, không được di dời cổ vật, cần phải làm bảo tàng ngoài trời tại chỗ để đảm bảo tính nguyên vẹn của cả khu di tích.

Dưới đây là video và một số hình ảnh về khu vực khai quật bãi cọc Cao Quỳ do phóng viên báo Tin tức ghi lại:

Chú thích ảnh
Vị trí bãi cọc bằng gỗ lim được người dân phát hiện nằm trên cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Chú thích ảnh
Diện tích khai quật 950m2, với 3 hố khai quật đã phát hiện 27 cọc gỗ được đóng thẳng đứng hoặc nghiêng trong khu vực chứa nhiều bùn lẫn cát mịn.
Chú thích ảnh
Đây là cọc gỗ lim to nhất trong số 27 cây cọc được phát lộ tại điểm khai quật.
Chú thích ảnh
Các cọc được đóng thẳng đứng hoặc nghiêng, so le nhau, có đường kính 26-46cm; trên một số cọc lớn có mộng ngoàm.
Chú thích ảnh
Tại các hố khai quật còn nhiều lớp trầm tích khác thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu.
Chú thích ảnh
Hiện tại, các chứng tích khai quật lên mới chỉ được bọc bằng các tấm vải tạm thời.
Chú thích ảnh
Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực này thu hút nhiều đoàn tham quan, các chuyên gia khảo cổ trong và ngoài nước đến nghiên cứu. 
Chú thích ảnh
Khu vực khai quật đã được lực lượng chức năng địa phương cắm biển chỉ dẫn, khoanh vùng, hướng dẫn người dân và du khách tham quan.
Chú thích ảnh
Người dân địa phương khẳng định, vị trí khai quật cọc gỗ cổ từng là lòng sông.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bãi cọc gỗ được khai quật tại xã Liên Khê thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3 - năm 1288
Bãi cọc gỗ được khai quật tại xã Liên Khê thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3 - năm 1288

Bãi cọc gỗ được khai quật tại xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3 - năm 1288. Đây là kết quả bước đầu khảo sát, giám định của Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về bãi cọc gỗ này, được công bố ngày 21/12, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN