Bóng đá châu Âu: Các "đại gia" tiếp tục phát đạt

Trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang vật lộn với khủng hoảng kinh tế thì khu vực sân cỏ lại tỏ ra "miễn nhiễm" khi các câu lạc bộ hàng đầu tiếp tục có được doanh thu khả quan.

Ngày 9/2, hãng tư vấn kinh tế Deloitte công bố "bảng xếp hạng tiền bạc" của bóng đá châu Âu mùa giải 2010-11 mà theo đó, tổng doanh thu của 20 CLB hàng đầu lên tới 4,4 tỷ euro, vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng 3% bất chấp hình ảnh kinh tế ảm đạm của khu vực.

Cho dù mức tăng trưởng này đã giảm so với con số ấn tượng 8% trong mùa giải 2009-10 song vẫn thể hiện được sức mạnh "kiếm tiền" của các đội bóng lớn đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung. Ngôi vị quán quân thuộc về Real Madrid với doanh thu 479,5 triệu euro và chiếm vị trí thứ nhì là gã khổng lồ còn lại của bóng đá Tây Ban Nha, Barcelona với 450,7 triệu euro.


Ngôi vị quán quân thuộc về Real Madrid với doanh thu 479,5 triệu euro. Nguồn: Internet.


Đứng thứ ba về doanh thu là Manchester United (367 triệu euro). Tiếp đến là một đại diện của bóng đá Đức, Bayern Munich và hai "đại gia" quen thuộc khác của giải Ngoại hạng Anh là Arsenal cùng Chelsea. Cái tên đang đình đám ở sân cỏ xứ sương mù là Manchester City, "gã nhà giàu" với hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ các ông chủ Arập và hiện dẫn đầu Premier League, đứng ở vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng của Deloitte.

Bảng xếp hạng này cũng thể hiện khoảng cách thu nhập rất lớn giữa các "đại gia", các giải vô địch hàng đầu so với phần còn lại. Top 20 "đại gia" kiếm tiền nhiều nhất đã chiếm tới hơn 1/4 tổng doanh thu của toàn bộ bóng đá châu Âu cấp CLB. Nhìn vào danh sách cũng dễ nhận ra khi Top 20 này quy tụ các gương mặt đến từ 5 giải vô địch lớn nhất châu lục (Premier League đóng góp 6 cái tên, Serie A có 5 đại diện, Bundesliga 4 đội, La Liga 3 đội và Ligue 1 của Pháp 2 đội).

Nguồn thu từ Champions League danh giá cũng thể hiện tầm quan trọng mà ví dụ cụ thể là Schalke 04 của Bundesliga đã nhảy vọt 6 bậc, lần đầu tiên hiện diện trong Top 10 sau khi lọt vào đến bán kết Champions League mùa giải trước. Chính vì vậy, Deloitte cảnh báo rằng Manchester United có thể thua kém các kình địch Tây Ban Nha đến hơn 100 triệu ơrô trong bảng xếp hạng doanh thu mùa giải này sau khi "Quỷ Đỏ" bất ngờ bị loại sớm từ vòng bảng Champions League năm nay.


TTXVN/Tin Tức

Inter Milan theo sát ngôi sao của Real Madrid
Inter Milan theo sát ngôi sao của Real Madrid

Nguồn tin từ Italia cho hay Inter Milan đang để mắt tới tài năng trẻ Nuri Sahin của Real Madrid.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN