Bi kịch của người phụ nữ thời hậu chiến lên phim

“Thương nhớ ở ai” - bộ phim có đề tài về nông thôn, về thân phận bi kịch của người phụ nữ thời hậu chiến và hình ảnh làng quê nông thôn Bắc Bộ đầy biến động trong những năm 1954-1975 lên sóng truyền hình.

"Thương nhớ ở ai" - bộ phim khắc họa số phận bi kịch của những người phụ nữ nông thôn thời hậu chiến.

“Thương nhớ ở ai” khắc họa số phận bi kịch của những người phụ nữ nông thôn thời hậu chiến. Bối cảnh trong phim là Làng Đông - một ngôi làng điển hình ở nông thôn Bắc Bộ, nơi chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Trải qua hai cuộc kháng chiến, ngôi làng đã vắng bóng đàn ông, chỉ còn những người đàn bà góa ngày ngày tụ tập ở bến nước đầu làng. 


Bộ phim đã tái hiện cuộc sống đau khổ của những người phụ nữ nông thôn, họ không chỉ chịu nỗi đau mất mát người thân, mà còn bị giam cầm, trói buộc bởi những định kiến hủ tục hà khắc, phải đè nén, chôn giấu những khát khao hạnh phúc cá nhân... 

Bộ phim tái hiện cuộc sống đau khổ của những người phụ nữ nông thôn bị giam cầm, trói buộc bởi những định kiến hủ tục hà khắc. 

Nhân yêu Vạn, mối tình đầu đầy đau thương nhưng sớm phải chia ly. Kết thúc chiến tranh, Vạn phục viên trở về làng với hy vọng xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, Nhân lúc này đã là vợ liệt sỹ lại không thể vượt qua định kiến của dân làng để đến với Vạn. 


Trong khi đó, Hơn - cô con dâu địa chủ sống goá nuôi con, lại được Vạn quan tâm, bảo vệ. Hơn có cảm tình với Vạn, nhìn thấu những khát khao của anh, nguyện hiến dâng cho anh nhưng rồi cô cũng bất lực vì chính Vạn cũng không dám vượt qua rào cản tâm lý, không dám sống thật với những khát khao của bản thân. 

Nhân và Hơn hai nhân vật nữ chính trong phim khắc họa rõ nét thân phận người phụ nữ.   

Ngoài những nhân vật chính là Nhân, Vạn, Hơn, phim còn có tuyến nhân vật khác như Đột, Quất, Nương, Thủy, Liễu… là những nhân vật được sáng tạo thêm để khắc họa rõ nét hơn thân phận người phụ nữ, cũng như đời sống nông thôn những năm 60-70 của thế kỷ hai mươi. 


Diễn viên Lâm Vissey đảm nhận vai Vạn trong phim là một gương mặt Việt kiều đã quen với những vai diễn phản diện. Trong “Thương nhớ ở ai” Vạn là người tốt bụng, nhìn rõ những vấn đề của làng quê, thương và bảo vệ những người phụ nữ bất hạnh trước những định kiến và hủ tục khắc nghiệt. Nhưng với chính mình, Vạn lại nhu nhược, sợ dư luận nên không dám tiến đến với Nhân, người anh yêu… 

Lâm Vissey (ngồi sau) mang đến một hình ảnh Vạn mới lạ, khác hẳn Vạn trong "Bến không chồng". 


Với ngoại hình nam tính, gai góc, cộng thêm lối diễn phóng khoáng, Lâm Vissey đã mang đến một hình ảnh Vạn mới lạ, khác hẳn Vạn mà đạo diễn Lưu Trọng Ninh từng thể hiện trong phiên bản điện ảnh "Bến không chồng". 


Nhân và Hơn, hai nhân vật nữ chính trong phim được trao cho hai cái tên chưa mấy quen thuộc với khán giả truyền hình là Ngọc Anh và Hồng Kim Hạnh, nhưng cả hai đều đã vào vai rất tốt, thể hiện đúng “chất” của nhân vật, khắc họa rõ nét những bi kịch của người phụ nữ nông thôn thời hậu chiến phải chịu đựng. 

Diễn viên Thanh Hương hóa thân thành cô ca nương bị ruồng rẫy, đến ở tại "xóm không chồng".

Phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên Thanh Hương – người đã từng đóng vai cô tiểu thư ngổ ngáo, đanh đá của tập đoàn Phan Thị trong "Người phán xử". Trong “Thương nhớ ở ai”, Thanh Hương hóa thân thành một cô ca nương bị ruồng rẫy, đến ở tại "xóm không chồng". Nương được Đột (chủ tịch xã) theo đuổi trong một thời gian dài,nhưng chuyện tình của họ cũng có không ít những trắc trở… 


Kịch bản phim “Thương nhớ ở ai” được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết “Bến không chồng” của nhà văn Dương Hướng. Trước khi được dựng thành phim truyền hình, tiểu thuyết “Bến không chồng” đã được đạo diễn Lưu Trọng Ninh dựng thành phim điện ảnh cùng tên. 

Phim "Thương nhớ ở ai" tái hiện cảnh làng quê Bắc Bộ những năm 1954-1975. 

Tuy nhiên, với phiên bản truyền hình, đạo diễn Lưu Trọng Ninh và đạo diễn Bùi Thọ Thịnh đã đưa thêm vào nhiều tuyến nhân vật và thêm thắt nhiều yếu tố mới. "Bến không chồng chỉ là một cái cớ, tôi chỉ dựa vào kết cấu của tiểu thuyết, còn trong bộ phim chúng tôi có hệ thống mới từ kịch bản cho đến các diễn viên”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ. 


34 tập phim "Thương nhớ ở ai" sẽ lên sóng vào lúc 14h20 các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 4/11/2017.


Phương Lan/Báo Tin Tức
Phim ‘Mặt nạ’ và sự trở lại của dàn diễn viên tài năng Hàn Quốc
Phim ‘Mặt nạ’ và sự trở lại của dàn diễn viên tài năng Hàn Quốc

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Mặt nạ” đánh dấu sự trở lại của hàng loạt diễn viên tài năng của Hàn Quốc, với một sức hút hấp dẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN