Bên lề Đại lễ Vesak: Hào hứng xem văn nghệ, 'méo mặt' tiền gửi xe

Đại lễ Phật đản Quốc tế (Vesak) năm 2014 diễn ra từ ngày 7 đến 11/5 tại Khu văn hóa tâm linh núi Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình với chủ đề "Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc", thu hút hàng chục nghìn tăng ni, tín đồ Phật tử và khách du lịch bốn phương về dự.

Giá vé trông xe tăng vọt

Tối 8/5, đông đảo người dân và du khách thập phương nô nức đi xem biểu diễn văn hóa nghệ thuật Phật giáo quốc tế với chủ đề "Tâm sen trong lòng Phật" tại sân điện Quan Âm, cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài khoảng 5 phút chào mừng Đại lễ. Trên gương mặt mỗi người đều ánh lên nét tươi vui, hoan hỉ.

Tuy nhiên "niềm vui ngắn chẳng tày gang", sau buổi biểu diễn, khi ra bãi gửi để lấy xe đi về, khá nhiều người tỏ rõ sự bực bội khi phải móc "hầu bao" với số tiền 30.000 đồng để trả cho 1 xe máy, từ 70.000 - 100.000 đồng cho 1 chiếc ô tô, cao gấp nhiều lần so với giá niêm yết của Nhà nước về loại hình dịch vụ này.

Các phật tử chứng kiến Nghi thức "Tắm phật" tại Lễ khai mạc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN


Theo phản ánh của nhiều khách du lịch, một số bãi trông xe bên ngoài khuôn viên chùa Bái Đính được người dân sở tại dựng lên theo kiểu "tự phát" nhằm kiếm lời. Nhóm trông xe đa phần là thanh niên địa phương, được phân công nhiệm vụ rõ ràng từ vẫy tay chào mời gửi xe, đón khách, ghi vé, trả xe và thu tiền của khách.

Xe điện nhiệt tình phục vụ khách

Xây dựng trên diện tích hơn 500 ha, Khu văn hóa tâm linh núi Chùa Bái Đính gồm nhiều hạng mục công trình như: Tam quan ngoại; Tam quan nội, hành lang La Hán, điện Quan Âm, điện Pháp Chủ, điện Tam Thế, Bảo Tháp, Tháp Chuông, Tượng Phật Di Lặc cùng các công trình hạ tầng phụ trợ khác; khu học viện Phật giáo; khu đón tiếp khách đến dâng hương, chiêm bái.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Ban Tổ chức Đại lễ đã bố trí hàng trăm chiếc xe điện được sơn màu vàng, có sức chở từ 10 hành khách trở lên để phục vụ các đại biểu cùng tín đồ Phật tử và người dân có nhu cầu di chuyển nhanh đến những điểm tham quan trong khuôn viên chùa. Khách du lịch tỏ ra thích thú khi đi lại bằng xe điện vừa thuận tiện, tiết kiệm được thời gian, vừa có thể thoải mái phóng tầm mắt ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình từ dưới chân lên tới đỉnh núi Đính.

Trung tâm báo chí hiện đại


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp, Ban Tổ chức Đại lễ Vesak đã thành lập Trung tâm báo chí với 2 phòng riêng biệt đặt tại hành lang La Hán bên trái nhìn từ Điện Tam Thế, chùa Bái Đính. Trung tâm được lắp đặt 24 máy tính xách tay hiện đại kết nối mạng Internet không dây tốc độ cao; một máy photocopy tích hợp chức năng scan, in ấn tài liệu và chuyển tín hiệu fax.

Trong gian phòng lớn, 3 màn hình tivi 60 inch được mở liên tục, giúp các nhà báo, phóng viên không có thẻ hoạt động trong hội trường lớn 3.500 chỗ ngồi dễ dàng cập nhật thông tin tại phiên khai mạc, phiên bế mạc và các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Đại lễ.

Hàng ngày, Trung tâm báo chí chịu trách nhiệm cung cấp các loại văn bản tư liệu, ảnh báo chí, clip truyền hình phục vụ giới truyền thông có nhu cầu cho đến khi các phóng viên hoàn thành việc đưa tin tuyên truyền về Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp quốc 2014.


Vũ Anh Minh

Hình ảnh Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014
Hình ảnh Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014

Sáng 8/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2014 chính thức khai mạc tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN