Bế mạc Liên hoan tài năng trẻ ca trù

Ngày 13/11, tại Trung tâm văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã bế mạc Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội năm 2016. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

BTC trao giải B cho các đào nương. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Diễn ra từ ngày 11-13/11, các thí sinh tham dự Liên hoan có độ tuổi từ 6 đến 30 tuổi, chia thành hai nhóm từ 6-15 tuổi và 16-30 tuổi.
Đây là những tài năng trẻ đến từ 10 câu lạc bộ ca trù trên địa bàn thành phố như Câu lạc bộ ca trù Phú Thị, Lỗ Khê, Thái Hà, Thượng Mỗ, Câu lạc bộ ca trù Thăng Long… Liên hoan có 71 tiết mục của 62 thí sinh dự thi múa hát tập thể, 35 thí sinh dự thi đào nương và kép đàn tài năng, 10 thí sinh đăng ký dự thi đào nương và kép đàn xuất sắc.

Ban tổ chức đã lựa chọn và trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó có 2 giải tài năng xuất sắc thuộc về Nguyễn Thu Thảo (Câu lạc bộ ca trù Thái Hà), Đinh Thị Vân (Câu lạc bộ ca trù Lỗ Khê); 4 giải A thuộc về Đoàn Linh Hương (Câu lạc bộ ca trù Thăng Long), Nguyễn An Khánh và Hoàng Anh Thái Phương (Câu lạc bộ ca trù Thái Hà) và Vũ Thị Thùy Linh (Câu lạc bộ ca trù Phú Thị); 4 giải B thuộc về Đặng Thị Hường (Câu lạc bộ ca trù Thăng Long), Nguyễn Phương Trà My (thí sinh tự do), Nguyễn Huệ Phương (Câu lạc bộ ca trù Thăng Long) và Nguyễn Thục Trinh (Câu lạc bộ ca trù Lỗ Khê). Giải thí sinh Tài năng nhỏ tuổi nhất thuộc về em Nguyễn Thục Trinh 7 tuổi (Câu lạc bộ ca trù Lỗ Khê).
Thanh Huyền (TTXVN)
Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội năm 2016
Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội năm 2016

62 thí sinh, người trẻ nhất 6 tuổi, đã tham gia Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội 2016, tổ chức tại Nhà Thái học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, từ 11-13/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN