Bế mạc Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2011

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Hội thao thể dục thể thao (TDTT) toàn quân năm 2011, do Bộ Quốc phòng tổ chức đã bế mạc sau 6 ngày tranh tài. 


Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Vương Bích Thắng cùng tham dự buổi lễ bế mạc.



Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng các VĐV đoạt giải. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chúc mừng Hội thao TDTT toàn quân năm 2001 đã thành công tốt đẹp và biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân đã giành được trong Hội thao. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, những kết quả tích cực của Hội thao đã phản ánh đúng thực chất công tác huấn luyện và phong trào TDTT của toàn quân. Kết quả của Hội thao đã phản ánh nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện nói chung, rèn luyện thể lực nói riêng, đảm bảo cho bộ đội luôn đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tăng cường tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện duy trì thường xuyên, phát triển rộng rãi phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động TDTT. Hoạt động TDTT phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực công tác, trong đó quan trọng nhất là phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong điều kiện mới.

Báo cáo kết quả Hội thao TDTT toàn quân năm 2011, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thao khẳng định: Hội thao TDTT toàn quân năm 2011 đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí quyết tâm trong thi đấu và tình đoàn kết hữu nghị cùng vươn lên đỉnh cao thành tích, đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào thể thao quần chúng trong lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, bền vững, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng quân đội chính quy, từng bước hiện đại. Hội thao là dịp kiểm định chính xác chất lượng công tác rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao của các đơn vị, phản ánh sự tiến bộ trong công tác tổ chức, điều hành hội thao TDTT các cấp. Thành công của Hội thao là cơ sở cho các đơn vị định hướng lâu dài trong công tác huấn luyện thể lực và tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng trong giai đoạn tiếp theo.

Khoảng 2.000 vận động viên của 50 đoàn từ các quân khu, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, học viện, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tham gia tranh tài ở 27 nội dung của 13 môn thi. Sau 6 ngày tranh tài, giải nhất toàn đoàn đã thuộc về đoàn Quân khu 3, giải nhì thuộc về đoàn Quân khu 5, giải ba thuộc về đoàn Quân khu 4. Nhiều kỷ lục của Hội thao TDTT toàn quân đã được xác lập tại Hội thao lần này.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã công bố và trao tặng giải thưởng cho các tập thể, vận động viên đạt thành tích cao trong thi đấu và công tác phục vụ Hội thao.



Xuân Khu

Hội thao TDTT toàn quân 2011:Hơn 2.300 VĐV tham dự

Từ ngày 16-22/11, Hội thao toàn quân năm 2011 sẽ diễn ra tại trường bắn Miến Môn, Hà Nội. Hội thao lần này có 13 nội dung: Bốn môn thể thao quân sự phối hợp, chiến sỹ khỏe, vượt vật cản, bơi ứng dụng quân sự, cầu lông, bóng bàn, bắn súng ngắn quân dụng, bắn súng AK nâng cao...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN