Barca “kêu oan” bất thành, Pique lĩnh án phạt

Nỗ lực kháng án của Barca dành cho chiếc thẻ đỏ của Pique đã bị ủy ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha khước từ.


Như vậy, trung vệ Gerard Pique sẽ phải chịu án cấm thi đấu một trận sau những hành động không hay đối với trọng tài ở trận đấu với Sporting Gijon hồi cuối tuần qua.



Gerard Pique.



“Uỷ ban kỷ luật đã yêu cầu Pique miêu tả lại những gì đã xảy ra trong trận đấu giữa Barca-Sporting Gijon và cậu ấy có 5 ngày để thực hiện việc này”, đại diện của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) cho biết.


Pique đã phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Miguel De Las Cuevas ở phút thứ 47 trong trận thắng 3-1 của Barcelona trước Sporting Gijon. Pique cho rằng chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận sau pha va chạm với cầu thủ của Sporting Gijon là quá vô lý bởi anh thậm chí còn chưa chạm tới chân của cầu thủ này và pha quay chậm lại đã chỉ ra rất rõ ràng điều đó. Pique còn cho rằng việc trọng tài “tặng” anh chiếc thẻ đỏ là quyết định được âm mưu từ trước sau khi anh thắc mắc về việc vị “Vua áo đen” này không cho Barca được hưởng phạt đền sau khi Keita bị cầu thủ đối phương phạm lỗi.


Ngay sau đó, Barca đã làm đơn kháng án gửi lên RFEF bởi sau cuộc họp CLB, tất cả đều đồng tình với ý kiến của Pique. Thế nhưng nỗ lực kháng án bất thành, Barca còn bị phạt 786 USD còn Pique thì chính thức vắng mặt trận đấu với Racing Santander vào Chủ nhật tới.


Theo thethaovanhoa.vn

Barca tuyên chiến với LĐBĐ Tây Ban Nha
Barca tuyên chiến với LĐBĐ Tây Ban Nha

Barcelona đã “tuyên bố chiến tranh” với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha thông qua việc gửi văn bản tới thể chế nói trên để yêu cầu giải thích về việc chủ tịch Ủy ban Trọng tài, Victoriano Sanchez Arminio, đòi kiện trung vệ Gerard Pique

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN