Barca có 9 ƯCV cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011

Với một đội hình gồm nhiều những ngôi sao lớn, Barcelona sẽ có tới 9 ứng cử viên trong danh sách 50 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011.

Theo đó, tờ Marca (Tây Ban Nha) cho rằng Barcelona sẽ trở thành đội bóng có nhiều ứng cử viên nhất trong top 50 ứng viên cho danh hiệu cao quý Quả bóng vàng FIFA 2011. Theo dự đoán của họ, những cầu thủ đang thuộc biên chế của Barca là Barca Messi, Iniesta, Xavi, Cesc Fabregas, Pique, Puyol, Villa, Alves và Abidal sẽ có tên trong danh sách này.


Barca sẽ lại thống trị danh sách ứng viên Quả bóng vàng FIFA - Ảnh Getty


Thậm chí, tờ Mundo Deportivo (cũng của Tây Ban Nha) còn khẳng định chủ nhân của danh
hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011 sẽ thuộc về một trong những ứng cử viên là cầu thủ của Barcelona. Cơ sở để Mundo Deportivo đưa ra chính là bởi năm nay là năm lẻ và không có các sự kiện bóng đá lớn như Euro hay World Cup diễn ra nên thành tích của các cầu thủ ở cấp CLB sẽ có ý nghĩa quyết định để tìm ra người chiến thắng.

Trong năm vừa qua, Barcelona vô địch Champions League, siêu cúp châu Âu, siêu cúp Tây Ban Nha và chức vô địch Liga. Tháng 12 tới, Barca còn dự giải vô địch thế giới cấp CLB. Với những lý do đó, việc các ngôi sao của Barca có cơ hội giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA cũng là điều dễ hiểu.

Được biết, trong ngày hôm nay (25/10), Liên đoàn bóng đá thế giới nhiều khả năng sẽ tiến hành công bố danh sách 50 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011. Ngoài những cái tên của Barca được nhắc đến ở trên, danh sách này sẽ có những ngôi sao khác như Casillas, Cristiano Ronaldo, Oezil, Xabi Alonso, Rooney, Chicharito, Aguero, Samuel Eto'o, Ibrahimovic...

Đây là năm thứ 2 của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, một phiên bản được hợp nhất bởi 2 danh hiệu là Cầu thủ xuất sắc nhất giới (do FIFA bình chọn) và Quả bóng vàng châu Âu (do tạp chí thể thao France Football trao tặng). Năm ngoái, danh hiệu này đã bất ngờ thuộc về tiền đạo Lionel Messi của Barcelona dù trong năm đó, Argentina chỉ lọt tới tứ kết World Cup 2010, giải đấu lớn nhất của bóng đá thế giới.


Theo Thể thao Văn hóa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN