Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sắp ra mắt tour tham quan theo chủ đề

Ngày 24/9, thông tin từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, nhằm kết nối với các công ty du lịch để hình thành tour du lịch di sản văn hóa, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giới thiệu Highligh Tour (chuyến tham quan nổi bật) mới nhất của bảo tàng vào ngày 29/9 tới đây, đó là tour tham quan theo chủ đề “Tranh sơn mài Việt Nam” và “Bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Khách tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm từng bước đa dạng hóa các hình thức hoạt động dành cho khách tham quan, tăng cường quảng bá hình ảnh của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp thêm một trải nghiệm thú vị cho du khách dừng chân ở Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, du khách tham gia tour tham quan Bảo tàng sẽ có hai lựa chọn, đó là tham gia hành trình trải nghiệm nghệ thuật cùng hướng dẫn viên hoặc sử dụng ứng dụng thuyết minh đa phương tiện tích hợp âm thanh, hình ảnh, chỉ dẫn thông minh và 8 ngôn ngữ sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tăng cường trải nghiệm của người dùng.

Du khách tham gia Highlight Tour sẽ có cơ hội được tiếp cận những thông tin và kiến thức cần thiết về các tác phẩm nghệ thuật đang được lưu giữ và phát huy tại Bảo tàng, khám phá những câu chuyện hấp dẫn phía sau hiện vật, tham gia hoạt động trải nghiệm mỹ thuật thú vị dành cho những người yêu nghệ thuật và mong muốn tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Nằm trong hệ thống các bảo tàng Quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được đánh giá là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu giữ và phát huy kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thành lập ngày 24/6/1966, tọa lạc tại địa chỉ 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, sứ mệnh của Bảo tàng là nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, tu sửa, phục chế, trưng bày, giáo dục, truyền thông và phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật, các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của nước nhà tới công chúng trong và ngoài nước.

Hiện nay, diện tích toàn bộ khuôn viên Bảo tàng khoảng 4.737m2 trong đó diện tích trưng bày trên 3.000m2. Bên cạnh không gian trưng bày thường xuyên, Bảo tàng có không gian trưng bày chuyên đề, không gian sáng tạo cho trẻ em và không gian ẩm thực, gian hàng quà tặng lưu niệm phục vụ khách tham quan.

Ngoài trụ sở chính tại số 66 phố Nguyễn Thái Học, Bảo tàng còn có cơ sở 2 tại số 2, ngõ 31 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa (Hà Nội) với trang thiết bị đầy đủ, hiện đại phục vụ công tác bảo quản và tu sửa các tác phẩm nghệ thuật, cũng như tổ chức các cuộc hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Chương trình được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm kết nối với các công ty du lịch xây dựng tour du lịch di sản, giới thiệu đến khách hàng của mình những nét đẹp và giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Phương Hà (TTXVN)
Đấu giá 19 bức tranh của vua Hàm Nghi tại Pháp
Đấu giá 19 bức tranh của vua Hàm Nghi tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, khoảng 250 tác phẩm mỹ thuật Đông Dương đã được nhà Lynda Trouvé đưa ra bán đấu giá ngày 22/9 tại khách sạn Drouot ở thủ đô Paris. Đặc biệt trong số này có 19 bức tranh do vua Hàm Nghi vẽ đã được bán đấu giá với tổng số tiền 330.000 euros.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN