Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ chính sách đến hiện thực:

Bài cuối: Người dân TP Hồ Chí Minh học Bác tinh thần trách nhiệm và sáng tạo

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chung, quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, do Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lãnh đạo, chính quyền quản lý; tất cả người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh là chủ thể xây dựng, sáng tạo và thụ hưởng.

Chú thích ảnh
Người lao động được các cơ quan hỗ trợ làm các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp sau khi bị mất việc. 

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Bác

Theo ông Nguyễn Minh Thịnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH 3Q Vina, Công đoàn Ngành dệt may TP Hồ Chí Minh, làm việc trong môi trường có đến gần 1.000 lao động, trên 90% người lao động là đoàn viên công đoàn, ông xác định cần xây dựng tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị để người lao động được nói lên tiếng nói của mình trong công việc. Theo đó, hằng năm đơn vị đều tổ chức tốt hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ hằng quý đảm bảo đúng quy định với nhiều nội dung thực tiễn, gắn trực tiếp đến chăm lo đời sống người lao động cũng như cải thiện môi trường và điều kiện làm việc.

Trong quá trình hoạt động, ông Nguyễn Minh Thịnh luôn giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp lao động từ gốc rễ, không xảy ra tình trạng người lao động đình công, lãng công, nâng cao được thu nhập của người lao động. Bằng những việc làm trên, ông Thịnh đã xây dựng tốt môi trường làm việc dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, mang đến sự an tâm cho người lao động gắn bó làm việc lâu dài với doanh nghiệp.

“Những việc làm của tôi dành cho người lao động đều thầm nhuần tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi Bác Hồ là người gần gũi, lắng nghe ý kiến của người lao động nên tôi cũng muốn gần gũi, quan tâm người lao động để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho họ. Ngoài ra, với quan niệm tài sản của doanh nghiệp chính là người lao động, vì vậy phải trân quý người lao động của mình, chăm lo đặc biệt cho họ để họ có thể cống hiến và phát huy hết sức mạnh của mình cho doanh nghiệp”, ông Nguyễn Minh Thịnh nói.

Trong khi đó, ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 2 năm vừa qua (2021 - 2022), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp Công đoàn cụ thể hóa trong từng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động và các phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, Công đoàn Viên chức TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cụ thể để chăm lo cho người lao động, công nhân, viên chức, đoàn viên với nhiều công trình như: Chương trình "1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19", giá trị làm lợi của nhiều sáng kiến đạt hơn 2 tỉ đồng/năm; các chương trình "Phúc lợi đoàn viên", "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị giảm việc, mất việc làm"; "Chương trình chăm sóc sức khỏe người lao động sau COVID-19"…

Chú thích ảnh
Nhiều tập thể, cá nhân đạt gương "Người tốt, việc tốt" từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 18/5.

"Vì vậy, từ thực tiễn hoạt động, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành công việc thường xuyên ở các cấp Công đoàn. Qua đó, đã phát hiện, vun đắp, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến. Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2023, các cấp công đoàn Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 3.279 tập thể, 9.893 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương 1.143 gương điển hình "Người tốt, việt tốt"", ông Lương Tuấn Anh cho biết thêm.

Nâng cao vai trò nêu gương của đảng viên 

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chung, quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lãnh đạo, chính quyền quản lý; tất cả người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh là chủ thể xây dựng, sáng tạo và thụ hưởng. Do vậy, cần được tổ chức thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, từ Thành phố đến cơ sở, nhất là tại địa bàn dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thành phố, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, hiện nay, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, đã đến lúc phải có sự quy hoạch và hệ thống không gian văn hóa Hồ Chí Minh và mạng lưới các tiểu không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng các điểm nhấn quan trọng trong diện mạo phát triển chung của thành phố, phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi sinh hoạt thường xuyên, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí, các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Để xây dựng thành công không gian văn hóa Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, TP Hồ Chí Minh cần đổi mới, nâng cao hiệu quả các phương thức tuyên truyền, nhất là cổ động trực quan tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trên địa bàn, hưởng ứng xây dựng nếp sống tốt, hành động đẹp. "Đặc biệt, để lan rộng không gian văn hóa đến với người dân, phải nêu cao tinh thần nêu gương, nghĩa là phải thực sự có trách nhiệm chứ không phải tham gia được bao nhiêu hay bấy nhiêu", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thảnh ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi đàng viên phải nêu gương trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. 

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương về năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống từ trong cơ quan cho đến nơi cư trú với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trên các lĩnh vực, các khía cạnh. Người đảng viên phải thể hiện rõ năng suất và hiệu quả làm việc, phải xung phong nhận các nhiệm vụ khó khăn, nặng nề, tích cực đề ra các giải pháp mới, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác… Luôn thể hiện tinh thần, thái độ “vì nhân dân phục vụ”, như bảo đảm thực hiện đúng “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) trong khi thi hành công vụ; không có thái độ hách dịch, quan cách, nhũng nhiễu... Phải xây dựng đạo đức văn hóa và đạo đức công vụ trên tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, “lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân”…

Là một đảng viên trẻ, ThS. Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh cho rằng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trẻ là phải chủ động, tích cực tham gia xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở cả khía cạnh vật chất lẫn phi vật chất, bởi không thể có không gian văn hóa Hồ Chí Minh đúng nghĩa nếu chỉ có các công trình, vật thể mà người dân không thấy được các yếu tố văn hóa, văn minh, đạo đức rõ nét trong cán bộ, đảng viên. Chỉ khi người dân nhận rõ các lợi ích, giá trị mình được thụ hưởng từ các công trình, sản phẩm của cán bộ, đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ của mình thì chính nơi đó không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được thể hiện đầy đủ. Như vậy, việc học tập và làm theo gương Bác một cách tốt nhất chính là đã tham gia tích cực vào việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở từng địa phương, đơn vị.

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp sinh nhật Bác 19/5
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp sinh nhật Bác 19/5

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 112 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 -  5/6/2023), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng, Quận 4).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN