Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam:

Bắc Giang tổ chức không gian đọc sách thân thiện, miễn phí

Ngày 21/4, Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, khẳng định vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, qua đó khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4), thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh địa phương tham dự. 

Chú thích ảnh
Em Nguyễn Trần Vân Khánh, học sinh lớp 5, Trường Tiều học Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, thí sinh đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang năm 2021 chia sẻ việc đọc sách với khán giả.

Tại sự kiện diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu mô hình xếp sách nghệ thuật; giới thiệu tài nguyên thông tin sách, báo, tài liệu và các tư liệu... Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức không gian đọc sách thân thiện, miễn phí với hơn 4.000 bản sách phục vụ bạn đọc; cấp thẻ miễn phí cho tất cả bạn đọc từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/5; trưng bày, giới thiệu trên 700 cuốn sách có nội dung phong phú, hấp dẫn khẳng định vai trò, ý nghĩa, giá trị lịch sử và hiện thực của Đề cương về Văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, đại biểu được giao lưu, chia sẻ việc đọc sách với Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang năm 2021 - em Nguyễn Trần Vân Khánh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lê Lợi (thành phố Bắc Giang); nghe nói chuyện chuyên đề chủ đề “Đọc sách - thay đổi cuộc đời” do Nhà nghiên cứu giáo dục, dịch giả Nguyễn Quốc Vương trình bày; giao lưu tác giả - tác phẩm và bạn đọc chủ đề “Văn học - học văn trong các nhà trường và thơ của người lính” với nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang và nhà thơ Nguyễn Hồng Minh.

Chú thích ảnh
Trao tặng hơn 600 cuốn sách cho 17 thư viện cấp huyện, xã, trường học, thư viện cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đắc Hồng đánh giá cao tầm quan trọng của sách, việc đọc sách và nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ hiện nay, việc đọc không chỉ giới hạn ở tài liệu in truyền thống mà còn mở rộng trên các phương tiện nghe nhìn, nền tảng số. Phát triển văn hóa đọc thông qua bất kỳ hình thức nào đều hướng đến mục tiêu lan tỏa, tạo ra những hiệu ứng tích cực, khuyến khích phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Dịp này, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện tỉnh Bắc Giang, các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong nước trao tặng hơn 600 cuốn sách cho 17 thư viện cấp huyện, xã, trường học, thư viện cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Bình Dương: Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam hoạt động trên phố đi bộ
Bình Dương: Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam hoạt động trên phố đi bộ

Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, tối 20/4/2023, tại phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN