Angelina Jolie: Từ kiều nữ nổi loạn tới đại sứ thiện chí

Những hình ảnh của nữ diễn viên Angelina Jolie từ thời còn nổi loạn cho tới khi trở thành một người mẹ, một đại sứ từ thiện và một đạo diễn nổi tiếng.


Từ khi trở thành Đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc, Angelina đã thường xuyên hoạt động nhân đạo tại các quốc gia bị chiến tranh tàn phá, bị nạn đói hoành hành... Trước đây cô có ý định không kết hôn và sinh con, nhưng hiện nay cô đã là vợ của nam diễn viên hấp dẫn nhất thế giới Brad Pitt và là mẹ của 6 đứa trẻ xinh đẹp.


Angelina sinh ngày 4/6/1975. Bà mẹ 6 con đã trải qua một quãng đường dài để đạt tới thành công và hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay.

Angelina là con gái của nam diễn viên Jon Voight (giữa) và người vợ sau Marcheline Bertrand. Trong ảnh Jon Voight dẫn con trai và con gái của ông tới dự buổi công chiếu phim Lookin' to Get Out năm 1982. 


Trả lời tờ tạp chí Rolling Stone, Angelina cho biết cô đã gặp khó khăn để tìm suất diễn trong những năm tháng thời thiếu nữ bởi "thành tích" nổi loạn của mình. Cô thường được các đạo diễn phản hồi rằng "cô quá rắc rối" do xăm trổ, nhuộm tóc và trang điểm kiểu gothic, thường xuyên tự hành hạ bản thân và có quan hệ đồng giới. Năm 14 tuổi, cô rủ bạn trai chuyển đến sống tại ngôi nhà của gia đình cô và nữ diễn viên sau đó đã thú nhận rằng họ "sống như vợ chồng trong suốt 2 năm" cho đến khi cô muốn chia tay, tìm kiếm tự do.


Cuối những năm 1990, cô gái trẻ đã tập trung vào sự nghiệp diễn xuất hơn, tuy nhiên cô vẫn chỉ khiến báo chí chú ý đến những scandal nhiều hơn là khả năng đóng phim.


Năm 1996, Angelina xuất hiện trong một phim cùng với người tình đồng tính Jenny Schimizu (phải). Hai người này thường đến câu lạc bộ thoát y để giải trí.


Angelina nhận được Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp cho giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất trong sê-ri phim truyền hình "Gia" năm 1999.


Tháng 3/2000, cô tiếp tục đạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim "Girl, Interrupted". Hành động ăn mừng thành công của cô - một nụ hôn táo bạo với anh trai James Haven - đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực phê phán .


Angelina và người chồng thứ hai Billy Bob Thornton dự một sự kiện hồi năm 2000. Tại đây, Billy nói với phóng viên rằng hai người vừa "ân ái" ngay trên chiếc xe limosine đưa họ tới. Cặp đôi này đã ly dị 2 năm sau đó.



Những năm tiếp theo đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn trong cuộc đời của người đẹp tài năng này. Năm 2001, cô đã được tung hô như một siêu sao thực sự nhờ thành công vang dội của bộ phim hành động "Lara Croft: Tomb Raider". Cô đã biết cách cư xử kiềm chế trước báo giới và có vẻ đã lấy lại được những điều ý nghĩa với cô.


Tháng 8/2001, Angelina trở thành Đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc. Bước chuyển biến từ một ngôi sao không kiểm soát được bản thân tới một người đại diện cho lòng nhân ái bắt đầu hình thành từ đây.


Với cương vị đại sứ và lịch trình dày đặc từ Afghanistan, Pakistan, Jordan hay Iraq, Angelina đã tới thăm những khu vực bị nạn đói hoành hành, các trại tị nạn chiến tranh cũng như gặp gỡ nhiều phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn trên thế giới. "Tôi bắt đầu đi và nhận ra rằng có quá nhiều thứ mà tôi không biết", cô nói với tờ tạp chí National Geographic rằng cô đã bị sốc bởi "sự vô cùng mất cân bằng giữa sự giàu có và các nguồn tài nguyên trên thế giới".


Angelina thăm một trại tị nạn của người Syria tại Pakistan năm 2010.


Những bức hình trong đó cô ngồi bên cạnh những đứa trẻ lem luốc gầy gò đã xuất hiện nhiều hơn những lần cô mặc váy thiết kế hàng hiệu và sải bước trên thảm đỏ. Các trải nghiệm đó đã có tác động đến Angelina.


Chuyến thăm tới Campuchia năm 2000 đã dẫn đường đưa lối cho cô có quyết định bước ngoặt của cuộc đời. Cô cho biết từng có thời gian cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ có con. Tuy nhiên tới tháng 3/2002, khi mới 26 tuổi, cô đã nhận nuôi cậu bé Maddox 7 tháng tuổi người Campuchia và chính thức trở thành một người mẹ.


Angelina nhận nuôi Maddox năm 2002.


Dính vào tin đồn "phim giả tình thật" với Brad Pitt năm 2005 khi hai người đóng chung trong bộ phim "Mr. and Mrs. Smith".


Brad ly dị vợ là nữ diễn viên Jennifer Aniston để công khai hẹn hò với Angelina.


Tháng 7/2005, cô và Brad đã cùng nhận nuôi cô bé Zahara người Ethiopia. Chưa đầy một năm sau đó, cặp đôi này đã chào đón đứa con chung đầu tiên là Shiloh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tháng 3/2007, họ tiếp tục đón bé Pax Thiên từ Việt Nam về nuôi dưỡng.

Bận bịu với những đứa con không có nghĩa là cô sẽ bỏ bê sự nghiệp. Thực tế, năm 2008, Angelina là nữ diễn viên có thù lao cao nhất Hollywood với hàng loạt phim đình đám. Ước tính mỗi bộ phim đã giúp cô bỏ túi ít nhất là 15 - 20 triệu USD.


Gia đình Brad-Angelina và các con.


Đến năm 2010, cô bắt đầu thử sức với vai trò người đạo diễn phim và cho ra sản phẩm đầu tay là bộ phim lãng mạn về chiến tranh "Land of Blood and Honey" được quay tại Bosnia. Kịch bản phim cũng chính do cô biên soạn. Bộ phim không được chào đón nhiệt tình tại các phòng vé và nhận được nhiều ý kiến phản hồi trái chiếu, song nó đã giúp cô nhận được đề cử Quả cầu vàng dưới cương vị là một nhà sản xuất phim.


Angelina với vai trò đạo diễn sản xuất phim "In the Land of Blood and Honey".


Sau khi trở về từ những vùng đất nghèo khó, Angelina vẫn chứng tỏ đẳng cấp của mình như một trong những ngôi sao thời thượng nhất hành tinh. Tại lễ trao giải Oscar 2012, cô đã mặc đầm đen dài sang trọng của Atelier Versace và khéo léo khoe đôi chân dài. Hình ảnh ấn tượng này của cô đã trở thành một làn sóng trên mạng Internet trong một thời gian dài.


Bộ váy đẳng cấp và thần thái tự tin của Angelina đã nhắc đến suốt một thời gian sau Oscar 2012.


Tiếp đó vào tháng 4/2012, sau 7 năm chung sống, cặp đôi Angelina và Brad Pitt cuối cùng cũng đã đính hôn. Nhưng trước khi tiến hành hôn lễ, ngôi sao điện ảnh này gặp phải biến cố về sức khỏe. Một tháng sau đó, viết trên tờ New York Times, cô chia sẻ đã phát hiện bản thân bị lỗi gene BRCA1, làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú và ung thư tử cung.


Sau khi cắt đi một bên ngực, cô thông báo rằng “Cơ hội phát triển ung thư vú của tôi đã giảm từ 87% xuống còn dưới 5%. Tôi đã có thể nói với các con rằng chúng không phải lo sợ sẽ mất mẹ vì căn bệnh ung thư vú nữa”.


Sự dũng cảm đương đầu với bệnh tật của nữ minh tinh Holywood đã tạo nên “hiệu ứng Angelina Jolie” giúp những người phụ nữ khác nhận thức được việc cần phải chủ động tìm hiểu về tình trạng gene BRCA của mình để phòng tránh ung thư.


Sau 7 năm hẹn hò và có 3 đứa con chung, Brad và Angelina đã đính hôn vào năm 2012.



Sau khi phẫu thuật cắt bỏ ngực và buồng trứng, Angelina đã sẵn sàng nói "Em đồng ý" với Brad Pitt. Đám cưới của họ được cử hành kín đáo tại Pháp vào ngày 23/8/2014 sau 9 năm yêu nhau.


Được coi là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp và viên mãn trong hạnh phúc gia đình, Angelina vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò đại sứ nhân ái của cô. Ngày 24/4/2015, cô đã có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để kêu gọi giúp đỡ người tị nạn Syria.


Hoàng Trang
Angelina Jolie thăm trại tị nạn của người Syria
Angelina Jolie thăm trại tị nạn của người Syria

Với tư cách đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, ngôi sao Hollywood đã tới thăm trại tị nạn Zaatari nằm sát biên giới Syria, nơi đã trở thành "thành phố" đông dân thứ tư của Jordan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN