26,8 triệu USD cho bức tranh siêu thực của họa sĩ Rene Magritte

Bức tranh "Le principe du plaisir" của họa sĩ Rene Magritte đã được trả giá tới 26,8 triệu USD tại buổi đấu giá của hãng Sotheby's ở thành phố New York (Mỹ) ngày 12/11, xác lập kỷ lục đối với tác phẩm của danh họa người Bỉ theo trường phái siêu thực này.

Chú thích ảnh
Bức tranh "Le principe du plaisir" (bìa trái) của họa sĩ Rene Magritte (bìa phải) đã được trả giá tới 26,8 triệu USD. Ảnh: medi1tv

Tác phẩm trên được trả giá cao vượt giá bán bức "La corde sensible" tại London (Anh) hồi tháng 2/2017 (17,9 triệu USD), đồng thời vượt qua cả dự đoán ban đầu của nhà đấu giá Sotheby's (ước tính khoảng 15 đến 20 triệu USD).

"Le principe du plaisir" thậm chí còn thu hút tới 7 nhà sưu tập tham gia buổi đấu giá với mong muốn được sở hữu bức tranh quý này. Đây là một con số cao "bất thường".

Một bức họa khác được đưa ra bán đấu giá cũng vượt ngoài dự đoán của Sotheby's đó là "Improvisation on Mahogany" của họa sĩ người Nga Wassily Kandinsky. Tác phẩm này được trả giá 24,2 triệu USD, cao hơn so với dự đoán ban đầu chỉ khoảng 15-20 triệu USD.

Cuộc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật trong mùa Thu này sẽ kéo dài đến hết ngày 15/11.

Minh Tâm (TTXVN)
Gustav Klim - Họa sĩ của của tình yêu và phái đẹp
Gustav Klim - Họa sĩ của của tình yêu và phái đẹp

Gustav Klim là cây cọ xuất chúng của trường phái Tượng trưng, là tác giả của nhiều bức tranh mang tính biểu tượng, thể hiện vẻ đẹp, sự quyến rũ và táo bạo về hình thể người thiếu nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN