Triển lãm tranh của họa sĩ Nga Nicolai Roerikh

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên) vừa phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức Triển lãm tranh của họa sĩ Nga Nicolai Roerikh và khai trương “Chợ quê ngày Tết”.


Họa sĩ Nicolai Roerikh sinh năm 1874, tại Xanh Petecbua. Ông đã vẽ tổng cộng 7.000 tác phẩm trên các chất liệu: Gỗ, vải, sơn dầu. Tranh của ông đã được triển lãm khắp thế giới, góp phần giới thiệu và tôn vinh văn hóa Nga. Triển lãm lần này trưng bày 65 bức tranh phong cảnh, công trình thờ tự và một số đạo cụ của họa sĩ thiên tài này, nhằm giới thiệu đến người dân Việt Nam nét đặc sắc của văn hóa Nga, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.


Cùng với triển lãm tranh của họa sĩ Nicolai Roerikh, “Chợ quê ngày Tết” cũng được khai trương với các gian hàng giới thiệu và bày bán các sản phẩm như: Bánh chưng, nấm, rau củ, măng, mộc nhĩ, các loại hoa quả địa phương…


“Chợ quê ngày Tết” kết thúc vào ngày 28/1/2014. Triển lãm tranh sẽ kết thúc vào ngày 28/2/2014.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN