Tối 20/8, trong khuôn khổ Ngày hội Ẩm thực Đồng Nai năm 2025, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công nhận xác lập kỷ lục Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam.
Tối 28/1 (tức 29 Tháng Chạp năm Giáp Thìn), trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, tại khu vực quảng trường Mỹ Đình - Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp Công ty cổ phần Giải pháp Kinh doanh COREX đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long” 2025, với chủ đề “Những mùa xuân rực rỡ”.
Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để sum vầy, đoàn tụ gia đình mà còn là lúc để người Hà Nội thể hiện những thú chơi Tết độc đáo, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và xu hướng mới.
Tối 28/1 (tức ngày 29 tháng Chạp), tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột), Chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk chào Xuân” đã diễn ra trong không khí rộn ràng, phấn khởi, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.
Trên cả nước có nhiều nơi làm hương, nhưng ở thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) được xem là nơi phát tích của nghề làm hương với truyền thuyết vào thế kỷ XVIII, người con gái tài, sắc họ Đào đi buôn bán và học được nghề làm hương, khi trở về đã truyền dạy lại cho người dân trong làng.
Với nghệ nhân sơn mài Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Xuân Ất Tỵ 2025 thật ý nghĩa, khi anh thành công đưa những chất liệu đồng quê mộc mạc vào các sản phẩm sơn mài để các sản phẩm bừng sáng trong nhịp sống hiện đại.
Hưởng ứng chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa” của Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025, Sbooks Kids (Skids) đã giới thiệu bộ sách tranh truyện song ngữ độc đáo mang tên “Hà Nội - Sài Gòn du ký”, kể về hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với những câu chuyện đầy màu sắc và hấp dẫn.
Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm để du khách thưởng ngoạn và ngắm cảnh “thiên hạ đệ nhất hùng quan” trên đèo Hải Vân. Đây cũng là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, ngắm cảnh.
Hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng bào Công giáo tỉnh Nam Định cũng tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa, cùng nhau sum họp, tưởng nhớ tổ tiên và cầu nguyện cho mọi nhà thịnh vượng, yên vui.
Những chương trình thân quen như “Gặp nhau cuối năm”, “Tự hào Thể thao Việt Nam”, “Vạn xuân”, “Tết nghĩa là hy vọng”… sẽ được trình chiếu trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam ngày 29 Tết với mong muốn đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười và cả những niềm hy vọng, lạc quan cho khán giả nhân dịp chào xuân Ất Tỵ 2025.
Đông Triều, mảnh đất cổ kính nằm ẩn mình giữa núi non trùng điệp của tỉnh Quảng Ninh, từ lâu đã là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách.
Đường hoa Tết Ất Tỵ 2025 (đường hoa Nguyễn Huệ) với chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa”, mang thông điệp “Vũ điệu thống nhất” mở cửa từ 19 giờ ngày 27/1/2025 (28 Tết) đến 21 giờ ngày 2/2/2025 (mùng 5 Tết) phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng ngoạn.
Tối 27/1, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ năm 2025.
Trong không khí đón Xuân Ất Tỵ, ngày 27/1, tại khu vực Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long diễn ra sự kiện “Không gian Văn hóa Tết các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”. Đây là chương trình ý nghĩa, đặc sắc thu hút đông đảo người dân, du khách, diễn ra đến hết ngày 3/2.
Bộ phim hành động ly kỳ Flight Risk (tựa Việt: Cuộc đào tẩu trên không) của đạo diễn Mel Gibson đã xuất sắc chinh phục phòng vé Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu ra mắt. Với doanh thu ước tính 12 triệu USD, tác phẩm này đã tạo nên một cú hích bất ngờ trong bối cảnh mùa Đông ảm đạm.
Ngày 27/1, thông tin từ Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, Nhà hát đang dàn dựng và chuẩn bị ra mắt vở nhạc kịch đặc biệt mang tên “Lửa từ đất”, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).
Các công ty kinh doanh chuyên về gà rán Hàn Quốc, đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ trong hoạt động mở rộng ra thị trường quốc tế, khi hàng loạt chuỗi thương hiệu lớn liên tục mở các cửa hàng mới, với tốc độ chưa từng có.
Thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) và Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, 2 di tích này của tỉnh Thanh Hóa sẽ miễn phí vé vào cửa để phục vụ nhân dân và du khách đến dâng hương, tham quan, trải nghiệm.
Trong cái lạnh vùng cao nguyên đá, nơi địa đầu Tổ quốc những ngày sát Tết Nguyên đán 2025, các phiên chợ Tết ở Hà Giang lại càng thêm đông vui, nhộn nhịp.