Chiều 17/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cùng đại diện các sở, ngành, địa phương khảo sát thực tế Khu lò gạch, gốm Mang Thít tại xã Nhơn Phú.
Ngày 1/11, tại TP Hồ Chí Minh, Vòng chung kết cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 (Toả sáng tài năng pha chế 2025, TCMC 2025) đã tìm ra 3 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham gia Vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026.
Chiều 1/11, tại TP Hồ Chí Minh, nhà văn Hoàng Minh Tường ra mắt tiểu thuyết lịch sử “Chữ và người, 400 năm…”, tác phẩm hiếm hoi trực diện khai thác hành trình hình thành chữ Quốc ngữ ở Đàng Trong thế kỷ 17, qua góc nhìn văn chương và lịch sử.
Chiều tối 1/11, đông đảo người dân và du khách đã tìm đến Công viên Bình Phú (Quận 6 cũ) để thưởng thức các món chay và khám phá không gian trải nghiệm xanh tại Lễ hội Ẩm thực chay 2025 – Green Food Festival.
Ngày 1/11, tại sảnh trung tâm của Hội chợ Mùa Thu năm 2025, không gian văn hoá trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang đến cho công chúng một “bữa tiệc nghệ thuật” đặc sắc, công phu và mãn nhãn.
Được thiết kế như “thủy đình thu nhỏ” với hình ảnh những con rối ngộ nghĩnh, gian trưng bày nghệ thuật múa rối của Nhà hát Múa rối Việt Nam trong lòng Hội chợ Mùa Thu 2025, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) trở thành “điểm nhấn văn hóa”, giữa hàng trăm gian trưng bày thương mại, thu hút đông đảo khách tham quan.
Ngày 1/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc sự kiện Photo Hanoi’ 25 – Biennale Nhiếp ảnh quốc tế mùa thứ ba.
Trong tập 4, cũng là tập cuối cùng của series truyền hình thực tế "Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025", các thí sinh xuất sắc nhất đã có một ngày đáng nhớ khi đến thăm và giao lưu cùng các em học sinh tại Điểm trường Tà Số 1, thuộc Trường Tiểu học và THCS Chiềng Hắc, Mộc Châu.
Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa vùng miền, mà còn là hành trình trải nghiệm hương vị Việt qua không gian “Thu Mỹ Vị”, nơi quy tụ tinh hoa ẩm thực của 34 tỉnh, thành trên cả nước.
Sáng 1/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Festival Thăng Long – Hà Nội năm 2025”, mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật trọng điểm của Thủ đô hướng tới tôn vinh giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 1-16/11/2025.
Các tuyến du lịch về với cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia đang dần được các doanh nghiệp lữ hành TP Hồ Chí Minh quan tâm khai thác. Không chỉ mở ra không gian khám phá cảnh quan và đời sống vùng biên, tour đến các cột mốc chủ quyền còn góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc.
Hải Phòng đang phấn đấu trở thành “Thành phố Âm nhạc” trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. Để đạt mục tiêu này, thành phố đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó theo các chuyên gia, Hải Phòng cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp âm nhạc, từng bước định hình thương hiệu "Thành phố Âm nhạc".
Khám phá Hội chợ Mùa Thu 2025, người dân và du khách được hòa mình vào hành trình trải nghiệm Việt Nam qua muôn sắc màu vùng miền. Từ miền ví giặm xứ Nghệ, đại ngàn Gia Lai đến sông nước Cần Thơ và bản làng Thái Nguyên, mỗi gian hàng kể một câu chuyện riêng về con người, bản sắc và khát vọng vươn lên. Giữa không gian đậm hương thu, bước chân du khách như chậm lại để lắng nghe và cảm nhận nhịp thu đầy xúc cảm.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 31/10, Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại thành phố Samarkand, Cộng hoà Uzbekistan, đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn.
Trong khuôn khổ “Những ngày Văn học - Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025”, tối 31/10, chương trình nghệ thuật “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn” đã diễn ra tại xã Đất Đỏ, địa danh lịch sử của miền Nam và là quê hương của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.
Tối 31/10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm du lịch văn hóa mới mang tên “Đêm Bảo tàng”. Chương trình do Bảo tàng phối hợp với trang tin Chuyện của Hà Nội và nhóm dự án Văn hóa Hà Nội FM tổ chức.
Chiều 31/10, tại Khu di tích Vàm Nhựt Tảo, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 157 năm Ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2025).
Chiều 31/10, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo công bố Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, sự kiện văn hóa thường niên nhằm tôn vinh, bảo tồn và quảng bá giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của áo dài Việt Nam, đồng thời góp phần định vị hình ảnh du lịch Thủ đô.
Ngày 31/10, Thư viện tỉnh Bắc Ninh số 1 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh) tổ chức trao tặng sách cho các thư viện và trường học bị thiệt hại do bão số 11 gây ra; đồng thời công bố thành lập thư viện cấp xã đầu tiên.
Ngày 31/10 tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Dự án “Mô hình quản lý điểm đến du lịch hiệu quả, hướng tới du lịch xanh, không rác thải nhựa và carbon thấp”, thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị quản lý điểm đến và chuyên gia du lịch.
Trong khuôn khổ tuần lễ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38 (TIFF 2025) tại Nhật Bản, từ ngày 29 - 30/10, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Ủy ban nhân dân các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động xúc, tiến quảng bá điện ảnh Việt Nam.