Hòa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 7/9, chương trình "Rock Concert – Trái tim Việt Nam" diễn ra tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).
Ngày 29/3 (tức ngày 1/3 Âm lịch), Lễ hội Am Chúa năm 2025 đã khai mạc tại Khu di tích quốc gia Am Chúa, trên núi Đại An, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 29/3, Liên minh Pháp ngữ tại Singapore phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ quán Pháp và Đại sứ quán một số nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ tại Singapore đã tổ chức Lễ hội Ẩm thực Pháp ngữ 2025 nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các thành viên, đồng thời giới thiệu quảng bá văn hóa ẩm thực truyền thống của mỗi quốc gia.
Ngày 29/3, tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam khai mạc chương trình “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ”. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh và nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ.
Nằm ở miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Hà Giang từ lâu đã được biết đến như một điểm đến lý tưởng, hấp dẫn những người yêu thích khám phá vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và tìm hiểu văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.
Ngày 29/3, tại Cảng tàu quốc tế Ao Tiên huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ khai trương các hành trình tham quan, du lịch vịnh Bái Tử Long. Đây là kết quả sau hơn 2 năm các bên liên quan tích cực chuẩn bị, đánh dấu bước đột phá về phát triển du lịch của Quảng Ninh.
Do tác động của động đất tại Myanmar, các điểm du lịch Thái Lan bị ảnh hưởng, nên chương trình tour đang được các đơn vị du lịch điều chỉnh để đảm bảo an toàn của du khách.
Tối 28/3, tại Công viên Biển Đông, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025.
Chiều 28/3 tại thành phố Đà Lạt, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức khánh thành công trình Không gian “50 năm Đà Lạt - Lâm Đồng vươn mình với khát vọng phát triển” nhân dịp 50 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt.
Tại văn bản số 2589/VPCP-KGVX ngày 28/3/2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản văn hóa phi vật thể “Võ cổ truyền Bình Định” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Năm mươi năm kể từ Ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên đã trải qua một hành trình dài với những dấu ấn sâu đậm.
Ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam và Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, nền tảng TikTok chính thức ký kết hợp tác nhằm bảo tồn và quảng bá giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên nền tảng số; đồng thời khởi động chiến dịch “Đổi mới và Bảo tồn di sản trong thế giới số”.
Ngày 28/3, Hội nghị triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề “Nâng tầm kết nối - phát triển bền vững” đã diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng.
Sáng 28/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị khu vực của Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2025, do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Thư ký của TPO tổ chức.
Ngày 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng mới và xây dựng tượng Bác Hồ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố.
Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2025 quy tụ 600 món ăn từ 3 miền, vượt qua tất cả các kỳ lễ hội trước đây tại TP Hồ Chí Minh.
“Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc” là chủ đề của Chương trình Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu năm 2025.
Tháp Hùng Vương là 1 trong 6 nhóm dự án quan trọng trong Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngày 27/3, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã có thông tin chính thức việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả về hoạt động xây dựng không phép tại nhà đất số 11 (số cũ 9/1) đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.