Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 382/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ngày 27/11, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cùng Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Giao lưu văn hóa giới thiệu du lịch Quảng Tây.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 26/11/2024 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 16) đối với 6 di tích.
Ngày 27/11, Đại hội Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) nhiệm kỳ II (2024 – 2029) diễn ra tại Hà Nội.
Vở kịch “Đêm trắng” - kịch bản của cố tác giả Lưu Quang Hà, đạo diễn NSND Xuân Bắc, là vở kịch đặc sắc, ý nghĩa mà Nhà hát Kịch Việt Nam lựa chọn dành tặng khán giả trong tháng kỷ niệm 72 năm thành lập - một hành trình dài xây dựng và phát triển đầy tự hào.
Chương trình giao lưu âm nhạc dân tộc thanh niên Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Cùng cất tiếng hát hữu nghị” đã diễn ra tối 26/11, tại Hà Nội.
Tối 26/11, tại công viên Núi Thúy (thành phố Ninh Bình) đã diễn ra chương trình Hội quán Dục Thúy Sơn. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản".
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Hội Sinh viên Việt Nam tại bang Queensland (AVSQ) mới đây đã tổ chức thành công sự kiện vui chơi giải trí mang tên “Hoa Văn hóa”.
Ngày 26/11, đồng bào Cor ở xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Tết Ngã rạ với nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi mang đậm nét văn hóa truyền thống để tạ ơn ông bà tổ tiên, thần linh đã phù hộ làm ăn khấm khá, cuộc sống an lành.
Năm 2025, Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh Tết Ất Tỵ sẽ chính thức khai mạc từ ngày 25/1/2025 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) và kéo dài đến hết ngày 2/2/2025 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Công viên Tao Đàn, Quận 1.
Không gian Hội quán Dục Thúy Sơn chính là điểm mới lạ của Festival Ninh Bình lần III. Sự kiện sẽ chính thức ra mắt từ ngày 26/11 đến ngày 27/11/2024 tại công viên núi Thúy, thành phố Ninh Bình.
Nhu cầu du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) ngày càng tăng, nhất là lượng khách tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, du lịch MICE vẫn còn quy mô nhỏ, manh mún.
Cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số tại Bình Phước hiện chiếm 19,67%. Trên địa bàn có 58 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có 5 xã và 25 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đang được phát huy.
Những ngày này, vườn hồng cổ gần 130 năm tuổi ở núi Đại Huệ, xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, check-in. Những vườn hồng cổ nơi đây kết nối cùng Khu di tích đặc biệt Kim Liên và chùa Đại Tuệ đã tạo nên điểm tham quan, du lịch liên hoàn cho khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 25/11 (giờ địa phương), Liên đoàn Đại lý Du lịch Ấn Độ (TAFI) đã chính thức chọn tỉnh Ninh Bình của Việt Nam làm địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên của TAFI từ ngày 17-20/1/2025 với chủ đề “Du lịch cho ngày mai: Bảo vệ hành tinh”.
Tối 25/11, tại Nghệ An, Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đã bế mạc.
Tối 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III, năm 2024.
Bất ngờ, choáng ngợp, xúc động, khơi dậy tình yêu lịch sử, biết ơn các bậc tiền nhân, trào dâng niềm tự hào và tình yêu vùng đất Ninh Bình, yêu quê hương đất nước… là cảm xúc chung của khán giả...
Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đến từ các làng nghề trong cả nước đã sáng tạo nên nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống, góp phần quảng bá du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
Nét đặc biệt trong Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2024 sắp tới là sự xuất hiện của chương trình "Phở số Hà Thành", nơi robot sẽ tham gia phục vụ thực khách, mang đến trải nghiệm hiện đại, độc đáo.
“Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” đang là chủ đề được tỉnh Thanh Hoá lựa chọn, nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.